Cán bộ nhà nước uống bia rượu nhiều nhất

Kết quả điều tra mới đây nhất của Viện Chiến lược và chính sách y tế cho thấy một thực tế đáng ngại: cán bộ nhà nước và những người có trình độ học vấn cao chiếm tỷ lệ sử dụng rượu bia cao nhất.

Cán bộ ưa dùng rượu bia

 

Viện Chiến lược và Chính sách y tế vừa hoàn thành điều tra trên diện rộng về tình hình lạm dụng rượu bia tại VN.

 

Kết quả cho thấy, tỷ lệ sử dụng rượu bia cao nhất thuộc về nam giới và nhóm cán bộ nhà nước, tiếp đến là công nhân trong các doanh nghiệp, hưu trí, nông dân. Đặc biệt là những người có trình độ học vấn cao có tỷ lệ sử dụng rượu bia cao nhất: 77%.

 

Lạm dụng rượu chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm nông dân (28%), tiếp đến là nhóm những người làm trong các doanh nghiệp (26%), lao động tự do (21%).

 

Tỷ lệ lạm dụng rượu trong cán bộ nhà nước cũng chiếm 17%. Số này cao hơn các nhóm thất nghiệp, buôn bán nhỏ.

 

Các điều tra cũng cho biết, buổi chiều tối là thời gian có tỷ lệ uống rượu bia cao nhất trong ngày. 32% uống rượu và gần 23% uống bia vào buổi trưa - thời điểm mà sau đó người sử dụng vẫn phải tiếp tục lao động sản xuất, học tập.

 

Phần đông những người được phỏng vấn cho rằng, uống được rượu bia là thể hiện bản lĩnh. Tuy nhiên, TS Đàm Viết  Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế lo ngại: "Tình trạng lạm dụng rượu bia đang là một thực tế, nhưng không ít người cho rằng đó là bình thường".

 

Do... thị trường rượu bia

 

Nhóm nghiên cứu nhận định: có thể thấy tình trạng gia tăng mức độ tiêu thụ rượu bia trong cả nước như hiện nay là kết quả cộng hưởng của nhiều nhân tố, trong đó có 3 nhân tố chính: tập quán truyền thống, mức sống tăng và sự phát triển tràn lan của thị trường rượu bia.

 

Tốc độ đầu tư vào sản xuất rượu bia (đặc biệt là bia) đã tăng rất cao từ đầu những năm 90 trở lại đây.

 

Ngành công nghiệp rượu cũng phát triển khá mạnh. Tổng sản lượng rượu đạt khoảng 120 triệu lít/năm. Ngoài ra, rượu nấu thủ công trong cộng đồng ước khoảng hơn 200 triệu lít/năm cùng hàng chục triệu lít rượu ngoại nhập khẩu chính thức và nhập lậu. Tổng sản lượng rượu của cả nước ước tính hiện ở mức 300 triệu lít/năm.

 

Sức tiêu thụ rượu bia bình quân /người/năm cũng gia tăng. Trong những năm qua, bình quân GNP/người/năm thường tăng từ 5-6%, song, mức tiêu thụ rượu bia lại tăng từ 8-10%.

 

Các chỉ tiêu sản lượng rượu bia được xác định trong quy hoạch phát triển ngành rượu bia, nước giải khát vẫn không ngừng gia tăng.

 

Dự báo đến 2010 sẽ đạt 1.500 triệu lít rượu bia. Trong đó, sản xuất rượu đạt 300 triệu lít.

 

Theo Thanh Niên