1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Cán bộ Kho bạc đánh nhau: Không xem clip vì “không đủ trình độ phân tích”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 2 nữ cán bộ Kho bạc huyện Chư Păh đánh nhau tại cơ quan, bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Kho bạc huyện - cho biết, 7/8 cán bộ trong cơ quan từ chối xem clip vì “không đủ trình độ phân tích những hình ảnh trong đó”.

Chiều ngày 27/1, làm việc với PV Dân trí về vụ lùm xùm 2 nữ cán bộ kho bạc “xô xát” nhau tại cơ quan trong giờ hành chính, bà Lan cho biết, ngày 22/1, cơ quan đã họp để lấy ý kiến của anh em trong cơ quan. Cuộc họp có 10 người và đa số đều nói là... không biết vụ “xô xát” hôm đó giữa bà Phạm Thị P. (Phó Giám đốc, SN 1972) và bà Đoàn Thị M. (kế toán viên, SN 1989).

Trong cuộc họp, trừ 2 “nhân vật chính trong đoạn clip thì có 7/8 người nói không chứng kiến vụ việc và không biết. Một người nói có chứng kiến vụ việc là ông Đoàn Minh Phượng - Tổ trưởng tổ Tổng hợp và ông này khẳng định bà Phó Giám đốc có đánh bà M.

Khi bà M. đưa bằng chứng đoạn clip do bà tự quay thì “toàn bộ anh em không ai đồng ý coi vì không đủ trình độ để phân tích những hình ảnh trong clip”- bà Lan giải thích.

Vì vậy cuộc họp của cơ quan kết luận chưa xác định được sự việc, chưa thể xử lý. Vụ việc đã được báo lên cấp trên là Kho bạc tỉnh Gia Lai ngày 26/1 để Kho bạc tỉnh tiếp tục xác minh.

Ngoài ra bà Lan cho rằng sự việc chỉ là xô xát chứ không phải đánh nhau. Bà P. dùng tay đẩy bà M. ra ngoài chứ không đánh nhau.

Hình ảnh cắt trong clip (bà P. mặc váy xanh đang được một người đẩy vào trong phòng).
Hình ảnh cắt trong clip (bà P. mặc váy xanh đang được một người đẩy vào trong phòng).

Trong bản tường trình bà M. khẳng định bà P. có đánh mình nhưng bà P. phủ nhận sự việc.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Quang Trường- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) huyện ủy Chư Păh cho biết, sau khi UBKT nhận được đơn của bà M., UBKT đã vào cuộc xác minh, hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Trong đoạn clip bà M. cung cấp không thể hiện hành động đánh người mà chỉ có tiếng nói của bà M. nói “sao bà đánh tôi”. Trong clip có 4 người xuất hiện là bà Lan, bà P., ông Phượng và một bảo vệ chứ không có hình ảnh của bà M.

Cửa kính phòng bà P. vỡ sau vụ xô xát.
Cửa kính phòng bà P. vỡ sau vụ xô xát.

Thiên Thư