Thanh Hóa:

Cán bộ công an huyện ngang nhiên xây “biệt phủ” không phép

(Dân trí) - Chỉ được thuê hơn 500m2 đất để xây dựng khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp nhưng một cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã xây dựng lên tới trên 5.000m2, trong đó “mọc lên” căn biệt thự hoành tráng với sân chơi, bể bơi, núi nhân tạo, hòn non bộ.

Nhà kho trở thành “biệt phủ”

Theo phản ánh, ông Phạm Văn Công, hiện là cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc. Vừa qua, ông Công đã ngang nhiên xây căn “biệt phủ” của mình diện tích đất thuê 50 năm để làm khu vực thu mua nông sản tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc. Không những vậy, diện tích xây căn biệt phủ trên còn gấp nhiều lần diện tích đất cho phép.

Theo ghi nhận, tại phía Nam cầu Công là căn biệt thự đồ sộ nằm trên khu đất có diện tích hơn nửa ha đất nông nghiệp đã được xây tường cao, cạnh căn biệt thự là sân chơi, bể bơi, núi nhân tạo, hòn non bộ. Ước tính, khu vực này chiếm diện tích khoảng gần 2000m2, diện tích còn lại là vườn cây ăn quả, ao cá chiếm khoảng trên 3000m2.

Cán bộ công an huyện ngang nhiên xây “biệt phủ” không phép - 1
Trá hình là khu kinh doanh nông sản, cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc đã xây biệt phủ trên diện tích hàng nghìn m2.
"Trá hình" là khu kinh doanh nông sản, cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc đã xây "biệt phủ" trên diện tích hàng nghìn m2.

Theo tìm hiểu thì ngày 14/6/2017, UBND xã Vĩnh Thành có Tờ trình về việc ông Phạm Văn Công xin thuê đất xây dựng khu thu mua nông sản và bán vật tư nông nghiệp tại phía Tây cầu Công.

Ngày 19/6/2017, Phòng TN&MT huyện có tờ trình báo cáo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc về mảnh đất mà ông Phạm Văn Công xin thuê thực hiện dự án bao gồm 100m2 đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 7, xã Vĩnh Thành) và 423m2 đất nông nghiệp do UBND xã quản lý (tổng là 523m2), kèm theo bản đồ trích ngang diện tích mà ông Công thuê làm dự án.

Theo đó, ngày 27/6/2017, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành Quyết định số 847 về việc phê duyệt mặt bằng quy hoạch xây dựng khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp cho hộ gia đình ông Phạm Văn Công (tại thôn 7 xã Vĩnh Thành) diện tích 523m2.

Hai gian nhà chứa nông sản xây lấn hành lang an toàn giao thông cho đến thời điểm hiện tại gia đình ông Công mới tiến hành tháo dỡ.
Hai gian nhà chứa nông sản xây lấn hành lang an toàn giao thông cho đến thời điểm hiện tại gia đình ông Công mới tiến hành tháo dỡ.

Ranh giới được quy định: Phía Bắc giáp quốc lộ 217, 3 phía Nam, Đông, Tây đều giáp đất nông nghiệp. Tổng 3 hạng mục được xây dựng gồm: nhà điều hành, nhà bảo vệ và công trình vệ sinh (80m2); nhà kho (80m2), nhà kho chứa nông sản (90m2)..., phần diện tích còn lại là sân, bãi tập kết nông sản, vật tư, đường bộ, rãnh thoát nước. Thời gian xây dựng không quá 12 tháng, UBND huyện và xã Vĩnh Thành tiến hành lập biên bản bàn giao đất, thẩm định và cho phép ông Công xây dựng theo chủ trương thuê đất 50 năm, diện tích 523m2.

Trên thực tế, sau khi được UBND huyện và xã Vĩnh Thành giao đất, ông Công đã tiến hành xây dựng 2 gian nhà, khoảng 35m2 giáp quốc lộ 217. Cái gọi là “khu kinh doanh nông sản, vật tư nông nghiệp” của ông Phạm Văn Công chính là hai gian nhà này- cũng là diện tích đất lấn chiếm hành lang an toàn giao thông quốc lộ 217.

Công trình này, sau đó đã bị thanh tra giao thông phát hiện lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, theo ghi nhận cho đến hôm nay (4/5) công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông mới được gia đình ông Công cho tiến hành tháo dỡ. Còn nhà điều hành chỉ là “trá hình” cho căn “biệt phủ” sừng sững của gia đình ông Công.

Xử phạt hành chính …3 triệu đồng

Dù chỉ mới được phê duyệt 523m2 để xây khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp, thế nhưng ông Công đã dùng 4.590m2 để trồng cây, đào ao nuôi cá, xây tường kiên cố.

Trước việc làm trên, ngày 6/10/2017, UBND xã Vĩnh Thành thông báo cho gia đình ông Công tạm dừng hoạt động trên. Tuy nhiên, thông báo như vậy nhưng gia đình ông Công vẫn không thực hiện.

Ngày 6/11/2017, UBND xã Vĩnh Thành đã lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản và đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mức xử phạt là 3 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gia đình ông Công tạm dừng thi công.

Cán bộ công an huyện ngang nhiên xây “biệt phủ” không phép - 4
Nhà quản lý nông sản nhưng lại có những hạng mục rất hoành tráng.
Nhà quản lý nông sản nhưng lại có những hạng mục rất hoành tráng.

Nếu không được UBND huyện phê duyệt hồ sơ giao đất thì ông Công phải tháo dỡ toàn bộ công trình trên, trả lại hiện trạng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, số diện tích đất trên của gia đình ông Công vẫn chưa được cơ quan chức năng phê duyệt, việc xây dựng cơ ngơi của gia đình ông đã cơ bản hoàn tất.

Được biết, trong số hơn 500m2 đất được UBND huyện phê duyệt xây dựng khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp có hơn 100 m2 đất nông nghiệp còn lại là đất hoang bằng.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho biết: “Huyện đang cho đoàn xuống kiểm tra đo đạc, phần nào vi phạm sẽ tham mưu xử lý. Hiện gia đình anh Công đang cho đập bỏ căn nhà 2 gian xây sát Quốc lộ 217 do lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Còn khu vực nhà ở thì theo quy định đất dịch vụ kinh doanh vẫn được xây nhà quản lý, nhà kho nên huyện sẽ tiến hành đo đạc, nếu hạng mục nào xây quá diện tích cho phép sẽ yêu cầu phá dỡ. Đặc biệt, sẽ yêu cầu gia đình anh Công phá dỡ hòn non bộ, còn về hồ bơi chúng tôi sẽ kiểm tra xem trong quy định có được phép xây không, nếu không cũng phải phá bỏ”.

Khi PV hỏi về phương án đối với diện tích hơn 4000m2 đất dù chưa được phê duyệt nhưng ông Công đã xây tường bao và trồng cây ăn quả, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cho rằng: “Cần phải tính toán lại xem có nên phá bỏ hay không. Huyện sẽ đợi nếu tới đây tỉnh cho phê duyệt thì sẽ tạo điều kiện cho gia đình anh Công, nếu không thì mới phá bỏ”.

Riêng căn “biệt phủ” được “trá hình” nhà quản lý kinh doanh nông sản, ông Thao khẳng định, huyện vẫn đang kiểm tra. “Kiểu dáng là nhà ở nhưng công năng thì cũng như nhà quản lý. Do chưa có quy định nào rõ ràng về nhà ở, nhà kho mà trong quy hoạch chỉ ghi chiều dài, chiều rộng… Cái này, huyện sẽ cho kiểm tra” – ông Thao nói.

Bình Minh