1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Cán bộ cố tình giấu lỗi, “ngâm” hồ sơ của dân

(Dân trí) - Hầu hết các sai phạm đều do lỗi chủ quan của cán bộ, dẫn đến có nhiều hồ sơ trễ hẹn hoặc bị “ngâm” với thời gian dài không giải quyết, thậm chí có hồ sơ còn không ghi giấy hẹn…

Mới đây, Đoàn kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thới Bình và phát hiện có nhiều sai phạm trong kiểm soát TTHC ở huyện này.

Cụ thể, sau khi Thông tư 47 ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đối với các cơ sở ăn uống ban hành, Chi cục ATVSTP tỉnh Cà Mau đã tổ chức tập huấn, triển khai các nội dung có liên quan cho cán bộ y tế tại các xã, phường trong tỉnh.

Qua thống kê cho thấy, trên địa bàn huyện Thới Bình có khoảng 360 cơ sở ăn uống thuộc đối tượng phải ký cam kết đảm bảo ATVSTP. Tuy nhiên, thực tế tại 2 xã Biển Bạch và Tân Bằng thì hầu như không một nơi nào thực hiện việc ký cam kết nói trên.

Lý giải với đoàn kiểm tra, ông Hứa Thành Xây (Trung tâm Y tế huyện Thới Bình) lập luận: “Rất có thể do lãnh đạo Trạm Y tế xã quá bận nên “quên”, hoặc cũng có thể do cán bộ cấp dưới chậm tham mưu…”.

Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm của huyện Thới Bình: Có nhiều hồ sơ trễ hẹn hoặc bị “ngâm” suốt thời gian dài không giải quyết, thậm chí khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ còn không có phiếu hẹn, không có thời gian trả kết quả, một số lĩnh vực tỉnh đã có văn bản nhắc nhỡ nhưng vẫn tiếp tục sai phạm… Đặc biệt, có trường hợp cán bộ ngang nhiên đổi phiếu hẹn để lập thành tích.

Ông Phạm Quốc Sử - Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp Cà Mau) cho rằng, huyện Thới Bình rõ ràng đã thiếu sót trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên. “Có những sai phạm cần phải được đánh giá một cách nghiêm túc, bởi không khéo sẽ là tiền đề cho những hệ lụy sau này”, ông Sử nói.

Tuấn Thanh