1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1: Chậm tiến độ sẽ xử lý lãnh đạo!

(Dân trí) - Chiều ngày 3/6, tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về làm việc với địa phương về Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự án mở rộng Quốc lộ 1 có chiều dài tuyến là hơn 91km, chia làm 2 dự án theo hình thức hợp đồng BOT và trái phiếu Chính phủ.

Đối với dự án BOT (đoạn Km1063+877 – Km1092+577) có chiều dài 29,4km, đi qua 3 huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ, do liên doanh giữa Công ty Thiên Tân và Công ty Thành An (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư. Đến nay, giá trị thực hiện khoảng 155/937 tỷ đồng (đạt 16,5% giá trị hợp đồng).

Dự án trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, gồm đoạn dài 52,33km đi qua 4 huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi; triển khai thực hiện đến nay khoảng 150/1.424 tỷ đồng (đạt 10,5% giá trị hợp đồng); và đoạn dài 9,35km đi qua 2 huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi.
Phó Thủ tướng làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Phó Thủ tướng làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Cho đến tháng 6/2014, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), với tổng số hộ đã phê duyệt phương án đạt 46%. Tổng kinh phí đã giải ngân được hơn 92/340,5 tỷ đồng (đạt 27%).

Làm việc với đoàn công tác của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lê Quang Thích - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm bố trí vốn TPCP để địa phương khẩn trương thực hiện GPMB và bồi thường cho dân; đồng thời xin ứng 200 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ông Lê Quang Thích cho biết: “Quảng Ngãi đã hoàn thành khoảng 90%, còn lại 10%, chúng tôi cố gắng hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30/6”.
Ông Lê Quang Thích - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - báo cáo Phó Thủ tướng.

Ông Lê Quang Thích - quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - báo cáo Phó Thủ tướng.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ thu hồi phần diện tích còn lại, sau khi đã bồi thường của người dân; vì diện tích đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của Quốc lộ 1 mới, không đủ điều kiện xây nhà ở và một phần diện tích đất bị sa bồi thủy phá. Cho phép tiếp tục mở rộng Quốc lộ 1 dài 18km, đoạn từ ngã tư Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn) đến Khu công nghiệp VSIP (huyện Sơn Tịnh).

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra tiến độ thi công mở rộng QL1A đoạn gần 30km qua phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Đây là công trình trọng điểm quốc gia được Chính phủ quan tâm tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thành công trình đúng tiến độ.
Phó Thủ tướng thị sát và thăm công nhân đang thi công ở tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng thị sát và thăm công nhân đang thi công ở tỉnh Quảng Nam.

Theo chủ đầu tư dự án, ông Thân Hóa – Giám đốc Công ty CP xây dựng công trình 545 cho biết, đến nay sau hơn 4 tháng khởi công xây dựng, công trình đang được thi công đúng tiến độ đề ra. Hiện nay trên công trình có 7 gói thầu đang thi công với giá trị gần 170 tỉ đồng. Hiện các gói thầu đang tích cực thi công để thảm nhựa trước mùa mưa năm 2014. Ông Hóa hứa với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hoàn thành công trình trước thời hạn 4 tháng.

Tại công trình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi động viên các công nhân không quản ngại nắng mưa để thi công công trình đúng tiến độ và chất lượng. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành sớm công trình để đưa vào sử dụng. Đồng thời, căn dặn nhà đầu tư phải vừa thi công vừa đảm bảo an toàn giao thông, không để gây ra tai nạn trên tuyến đường.

“Đây là dự án BOT, là công trình trọng điểm quốc gia, nếu hoàn thành sớm thì nhà đầu tư sẽ có lợi, người dân sẽ được hưởng lợi và nhà nước cũng được lợi”, Phó Thủ tướng phát biểu tại công trường ở Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: “Trên cả nước, các địa phương đã hoàn thành GPMB đạt trên 95%, riêng 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi thực hiện rất chậm. Yêu cầu rà soát lại, vướng mắc chỗ nào gỡ nhanh chỗ đó, với tinh thần trách nhiệm cao, không có trường hợp tham ô tham nhũng gì ở đây. Chúng ta hoàn thành càng sớm, nhà đầu tư và người dân sẽ sớm hưởng lợi ích, góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển bền vững hơn. Với lời hứa quyết tâm hoàn thành trước 30/6 của 2 địa phương, tôi đề nghị địa phương bắt tay hoàn thành sớm hơn. Địa phương nào làm chậm hơn nữa, tôi đề nghị kiên quyết kiểm điểm, xử lý kỷ luật gắt gao lãnh đạo, cán bộ có trách nhiệm liên quan”.

Đồng thời, đối với tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng đồng ý cho tạm ứng 50 tỷ đồng. Về phần đất dôi ra của người dân, Phó Thủ tướng đồng ý tỉnh Quảng Ngãi thực hiện, rà soát từng trường hợp cụ thể.

Hồng Long – Công Bính