1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

“Cai rồi tái, tái rồi cai”

(Dân trí) - Đó là nhận định không mấy lạc quan của những người có trách nhiệm trong công tác cai nghiện. Họ ví nó như “đá ném ao bèo”…

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Lê Đức Hiền, hiện nay trên 60% trung tâm chưa đủ điều kiện thực hiện Luật phòng chống ma túy và các văn bản pháp quy khác. Trong khi đó, nhiều địa phương chỉ đủ khả năng tiếp nhận từ 20-40% số đối tượng có hồ sơ quản lý.

Trong khi đó, tin từ Cục phòng chống TNXH cũng cho biết, khoảng 30-40% trung tâm không đủ điều kiện để đảm bảo quy trình cai nghiện và tổ chức các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất cho học viên trong thời gian chữa trị, cai nghiện tại trung tâm.

Theo lãnh đạo cục này, trung tâm cai nghiện đã thiếu lại không đủ cơ sở vật chất thực hiện cai nghiện, trở về cộng đồng thì không đủ năng lực, điều kiện thực hiện. Người nghiện vẫn ở cảnh ở không đừng, đi chẳng đặng. Do đó, công tác cai nghiện thực sự chưa tìm được lối thoát và hướng đi hiệu quả.

Về thời gian cai nghiện theo Luật Phòng chống ma túy vẫn còn 40% địa phương thực hiện 1 năm nên không đảm bảo quy trình. Vì thế , theo ông Hiền, người nghiện cứ “cai rồi tái, tái rồi cai”. Công tác cai nghiện lâm vào cảnh “ném đá ao bèo”.

Trần Hưng