Cái chết của sản phụ Tư tại BV Phú Lương: Không khởi tố hình sự

(Dân trí) - Ngày 5/8, UBND tỉnh Thái Nguyên có báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ về những cái chết, tai biến xảy ra đối với các bệnh nhân tại Bệnh viện Phú Lương. Trong báo cáo này không nhắc đến trách nhiệm của những người liên quan.

Báo cáo giải trình của UBND tỉnh Thái Nguyên gửi Thủ tướng Chính phủ về cái chết của sản phụ Quách Thị Tư dựa trên 3 kết luận của 3 cơ quan gồm: Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên và Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.
 

 

Cái chết của sản phụ Tư tại BV Phú Lương: Không khởi tố hình sự - 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Ma Thị Nguyệt: Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ Bệnh viện Phú Lương.

Theo kết luận của Viện Khoa học Hình sự, sản phụ Tư bị tử vong do đông máu nội mạch rải rác ở nhiều tạng; viêm gan mãn. Không tìm thấy các chất độc thường thấy trong phủ tạng gửi đi giám định của các cơ quan Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.

 

Ngày 30/6/2009, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) cũng kết luận sản phụ Tư tử vong là do đông máu nội mạch rải rác gây tắc nghẽn mạch máu, rối loạn chức năng đa cơ quan, suy đa cơ quan không phục hồi dẫn đến chết.

 

Ngày 17/7/2009, Sở Y tế Thái Nguyên cũng đã tổ chức hội nghị tư vấn chuyên môn gồm rất nhiều các bác sĩ đầu ngành y trên địa bàn tỉnh. Căn cứ trên các hồ sơ tài liệu, hội đồng đã đưa ra kết luận ban đầu: sản phụ Quách Thị Tư tử vong do “đông máu nội mạch rải rác gây tắc nghẽn mạch máu, thiếu máu, rối loạn chức năng đa cơ quan, suy đa cơ quan không hồi phục trên bệnh nhân viêm gan mãn”.

 

Như vậy cả 3 cơ quan chức năng trên đều có cùng một kết luận về cái chết của sản phụ Quách Thị Tư. Tuy nhiên báo cáo không nêu rõ liệu đó có phải là bệnh lý mà các bác sĩ phải chấp nhận “bó tay” hoặc “chưa từng thấy”?

 

Cũng theo báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ của UNBD tỉnh Thái Nguyên, cơ quan CSĐT - CA huyện Phú Lương đang hoàn tất các thủ tục để kết thúc điều tra về trường hợp tử vong của sản phụ Quách Thị Tư; ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

 

Hồng Ngân