Cách chức Chủ tịch xã, kỷ luật nhiều cán bộ vụ "lạc" vào hộ nghèo

(Dân trí) - Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch (Quảng Bình) đã quyết định cách chức Chủ tịch xã Hoàn Trạch, đồng thời kỷ luật hàng loạt cán bộ sau vụ việc đưa nhiều người thân vào danh sách hộ nghèo và hợp thức hóa đất công thành tài sản cá nhân.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Hoàng Quang Trung; Cách chức ông Hoàng Minh Tài, cán bộ UB Kiểm tra Đảng ủy xã; Cảnh cáo đối với ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã; khiển trách ông Hoàng Minh Sáng,Trưởng công an xã và ông Hoàng Minh Tường, Chủ tịch HĐND xã.

Như Dân trí đã thông tin, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) sau khi thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về rà soát hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã Hoàn Trạch giai đoạn 2011 – 2015 đã phát hiện nhiều sai phạm.

Trụ sở xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch.
Trụ sở xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch.

Qua đối chiếu, xác minh, thanh tra huyện Bố Trạch phát hiện từ năm 2011 đến 2013, toàn xã Hoàn Trạch có 153 khẩu không nghèo được ghép vào hộ nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Điều đáng nói, trong số này có nhiều đối tượng là người thân, bà con của lãnh đạo, cán bộ UBND xã, cán bộ các thôn của xã Hoàn Trạch.

Trong đó, vợ ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã được ghép vào hộ ông Trần Sinh. Vợ ông Hoàng Quang Trung, Chủ tịch UBND xã đương nhiệm được ghép vào hộ ông Hoàng Thành. Vợ ông Nguyễn Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Quân sự xã được ghép vào hộ bà Trần Thị Đét...

Ông Hoàng Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch trước đó cũng đã khai man hồ sơ nhằm hợp thức hóa một thửa đất vốn là tài sản công để chiếm đoạt làm tài sản riêng dưới hình thức đất khai hoang.

Nhiều cán bộ, người nhà của cán bộ, công chức, trưởng thôn tại xã Hoàn Trạch được ghép vào hộ nghèo.
Nhiều cán bộ, người nhà của cán bộ, công chức, trưởng thôn tại xã Hoàn Trạch được ghép vào hộ nghèo.

Cụ thể, khi đang là Phó chủ tịch xã, ông Trung đã trúng đấu giá mảnh đất có diện tích 818m2 tại thôn 6, xã Hoàn Trạch. Tuy nhiên, quá trình tổ chức đấu giá thanh lý tài sản nhà nước chỉ diễn ra bằng miệng. UBND xã Hoàn Trạch không có văn bản đề nghị thanh lý tài sản và các hồ sơ, giấy tờ liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi bán thanh lý tài sản nhà nước…, những vấn đề này đều trái quy định pháp luật.

Để được cấp sổ đỏ, ông Trung còn khai báo sai nguồn gốc thửa đất là đất khai hoang, sinh sống ổn định từ năm 1986 đến nay. Sau khi phát hiện sai phạm, UBND huyện Bố Trạch cũng đã thu hồi, hủy bỏ các quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến thửa đất nói trên cho gia đình ông Hoàng Quang Trung.

Cũng theo kết quả kiểm tra của huyện Bố Trạch, sai phạm của ông Hoàng Quang Trung có sự tiếp tay, bao che của nguyên Chủ tịch xã Hoàng Văn Đức, người đang bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình điều tra trong một vụ án tham nhũng.

Tiến Thành