Quảng Nam:

Cách chức Bí thư xã đánh vợ nhập viện

(Dân trí) - Bí thư xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh) – ông Vương Đình Trung – đã bị cách chức vì hành hung vợ nhập viện sau khi bị vợ phát hiện có quan hệ bất chính với cấp dưới.

Ngày 11/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã ban hành quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Vương Đình Trung (SN 1982, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc) vì hành vi bạo lực gia đình.

Chị H. tố bị chồng đánh phải nằm điều trị tại bệnh viện
Chị H. tố bị chồng đánh phải nằm điều trị tại bệnh viện

Ngoài hình thức kỷ luật trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và chính quyền xã Tam Lộc tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trung.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh, ông Vương Đình Trung đã vi phạm điểm a Khoản 2 và điểm b Khoản 3 của Điều 32 về hành vi bạo lực gia đình. Cụ thể: Chiếm đoạt, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của gia đình; hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc có hành vi khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên trong gia đình hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã căn cứ vào kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đảng viên đối với ông Vương Đình Trung của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xem xét dựa vào nội dung theo kết quả điều tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của Công an huyện Phú Ninh đối với ông Vương Đình Trung.

Việc cách chức được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh căn cứ theo Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành vào ngày 15/11/2017.

Trước đó, ông Vương Đình Trung đã bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng vì hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình (bị xử phạt 1 triệu đồng) và hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác (bị xử phạt 2 triệu đồng).

Trước đó, Dân trí đã phản ảnh bài viết “Bí thư xã bị vợ tố ngoại tình, vũ phu”, về việc ông Vương Đình Trung - Bí thư xã Tam Lộc đã có hành vi vũ phu, đánh đập vợ mình khi bị vợ phát hiện ngoại tình.

Ngày 10/11/2017, Công an huyện Phú Ninh tiếp nhận đơn do chị P.T.T.H. (SN 1985, trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tố cáo chồng là Vương Đình Trung ngoại tình, đập phá tài sản, hành hung vào đêm ngày 8/11/2017 dẫn đến thương tích phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Minh Thiện (TP Tam Kỳ).

Chị P.T.T.H. cho biết ngày 11/12, Công an huyện Phú Ninh mời chị lên làm việc và thông báo kết quả điều tra xử lý về đơn tố cáo của chị bị chồng là ông Vương Đình Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh) đánh đập gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả điều tra xác định nội dung chị P.T.T.H. tố cáo anh Vương Đình Trung có hành vi đánh đập gây thương tích, làm hư hỏng 2 điện thoại di động là đúng.

Với tài liệu điều tra thu thập được đủ cơ sở kết luận hành vi của Vương Đình Trung là vi phạm pháp luật nhưng chỉ ở mức xử phạt hành chính về hành vi “Đánh đập gây thương tích cho thành viên trong gia đình; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác”.

Chị H. cho biết kết quả giám định thương tích bị chồng đánh đập có tỷ lệ 6%. Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh đã thụ lý đơn ly hôn của chị và đã nộp tiền tạm ứng án phí.

Công Bính