Thừa Thiên Huế:

Cách chức 1 đội trưởng, đình chỉ 2 trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng

(Dân trí) - Chiều 8/10 tại buổi Họp báo thường kỳ UBDN tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 10, nhiều vấn đề nóng về phá rừng đã được thông tin, trao đổi.

Theo ông Văn Thân, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới, qua phản ánh báo chí về việc phá rừng xảy ra tại địa bàn quản lý ở tiểu khu 297, 298, 311 thuộc rừng phòng hộ A Lưới, đơn vị đã quyết định cách chức 1 đội trưởng. Đó là ông Lê Văn Thoại, Đội trưởng đội bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ.

Các cây rừng bị đốn hạ tại rừng phòng hộ A Lưới (ảnh: Hà Oai)
Các cây rừng bị đốn hạ tại rừng phòng hộ A Lưới (ảnh: Hà Oai)

Ông Thoại đã vi phạm công tác bảo vệ rừng, để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép tại 3 tiểu khu nói trên do đội bảo vệ rừng chuyên trách Mỏ Quạ quản lý. Bên cạnh đó, đơn vị này còn kiểm điểm trách nhiệm trước toàn đơn vị với 7 cán bộ thuộc đội bảo vệ rừng Mỏ Quạ.

Qua kiểm tra tại hiện trường, đã có 24 cây bị chặt ở tiểu khu 297, 298, và 1 cây bị chặt ở tiểu khu 311. Mật độ ngắn nhất giữa 2 cây bị chặt là 25 mét và xa nhất giữa 2 cây bị chặt là hơn 1.400 mét. Cơ quan chức năng đã bắt thu giữ 9,5m3 gỗ. Hiện công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới để điều tra thêm vụ việc.


Ông Văn Thân, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới cho biết đã cách chức 1 đội trưởng và kiểm điểm 7 cán bộ

Ông Văn Thân, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới cho biết đã cách chức 1 đội trưởng và kiểm điểm 7 cán bộ

Cũng liên quan việc phá rừng tại huyện Phú Lộc thời gian qua, ông Phan Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa cho hay đã đình chỉ 2 trạm trưởng. Đó là ông Bùi Khắc Giáp, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Lộc Hòa và ông Nguyễn Trường Tam, Trạm trưởng Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Xuân Lộc.

Rừng bị phá tại huyện Phú Lộc (ảnh: Lê Hiếu)
Rừng bị phá tại huyện Phú Lộc (ảnh: Lê Hiếu)

Theo đó, do nhiều cây gỗ quý ở khe Đá Mài, thuộc Tiểu khu 215, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc bị chặt hạ thời gian qua thuộc địa bàn quản lý của 2 Trạm quản lý bảo vệ rừng Xuân Lộc và Lộc Hòa. Tiểu khu 215 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Công ty Nam Hòa quản lý từ cuối năm 2016 đến nay từ Công ty Lâm nghiệp CP lương thực Phú Lộc giải thể.

Ông Nam cho biết đơn vị đã chấn chỉnh được vụ việc, hiện nay tình hình đã ổn định, đơn vị xin rút kinh nghiệm về sau này.

Ông Phan Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa cho biết vừa đình chỉ 2 Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng
Ông Phan Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa cho biết vừa đình chỉ 2 Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng

Thay mặt cho ngành nông nghiệp, ông Võ Văn Dự, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 2 vụ việc phá rừng trên việc xử lý cán bộ được tiến hành nghiêm túc, không có dấu hiệu bao che. Sắp tới phải triển khai nhiều biện pháp để hạn chế tối đa tình trạng “chảy máu rừng”.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế - Võ Văn Dự trình bày ngành nông nghiệp phải làm nhiều việc để hạn chế việc phá rừng thời gian tới
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế - Võ Văn Dự trình bày ngành nông nghiệp phải làm nhiều việc để hạn chế việc phá rừng thời gian tới

Đại Dương