PhotoStory

Các tuyến phố "thời trang" ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch

(Dân trí) - Nhiều shop thời trang trên các tuyến phố Chùa Bộc, Hàng Đường... mở cửa đón khách mua hàng bất chấp việc TP Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị 22, chỉ cho phép kinh doanh các mặt hàng thiết yếu.

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 1

Từ ngày 21/9, UBND Thành phố Hà Nội quyết định nới lỏng giãn cách và cho mở lại nhiều hoạt động dịch vụ,  vì vậy, nhiều cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như cửa hàng ăn uống, tiệm sửa xe, sửa chữa máy tính, điện thoại... đã được cho phép hoạt động trở lại

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 2

Theo đó, các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động sẽ được yêu cầu ký cam kết thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 3
Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 4

Chiều 23/9, lực lượng chức năng phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) bao gồm công an, dân quân tự vệ và nhân viên y tế tới kiểm tra việc đảm bảo an toàn dịch và yêu cầu ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh được phép hoạt động.

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 5

Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh thời gian tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã ngang nhiên hoạt động trở lại dù mặt hàng thời trang không thuộc danh mục mặt hàng thiết yếu được phép kinh doanh sau lệnh nới lỏng giãn cách của TP Hà Nội. 

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 6
Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 7
Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 8

Ghi nhận tại con phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) chiều 23/9, đây vốn được mệnh danh là con phố kinh doanh mặt hàng thời trang sầm uất của Thủ đô, rất nhiều cửa hàng trong tình trạng "cửa hé" chờ khách tới mua đồ. Mặt hàng thời trang (quần áo, phụ kiện may mặc) không nằm trong danh sách mặt hàng thiết yếu được TP Hà Nội cho phép mở cửa trở lại.

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 9

Thậm chí nhiều cửa hàng còn mở công khai khi khu vực này vắng bóng lực lượng chức năng kiểm tra.

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 10

Quần áo ngang nhiên được  bày bán ra tận ngoài vỉa hè để phục vụ những người qua đường đi qua khu vực cửa hàng.

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 11

Cửa hàng kinh doanh mặt hàng giày dép trên phố Tôn Đức Thắng tối nay, đây cũng là loại mặt hàng không xếp vào loại thiết yếu trong mùa dịch nên cũng không được phép kinh doanh.

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 12
Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 13

Tại khu phố cổ, dọc đường Hàng Đường (quận Hoàn Kiếm) cũng thưa thớt một số hộ kinh doanh mặt hàng thời trang mở cửa trở lại.

Các tuyến phố thời trang ở Hà Nội mở cửa lấp lửng bán hàng giữa mùa dịch - 14

Nhiều cửa hàng thời trang trên phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) sẵn sàng mở cửa đón khách, khu vực Quận Long Biên thời gian gần đây cũng là điểm nóng về dịch bệnh, vì vậy người dân cần phải nghiêm túc tuân thủ quy định mà TP Hà Nội đưa ra.