1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu:

“Các hãng hàng không đang được trải thảm đỏ để đến Cần Thơ”

(Dân trí) - “Bộ GTVT sẽ thông qua các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích mạnh mẽ các hãng hàng không khai thác đến sân bay Cần Thơ như tạo điều kiện tối đa về quyền vận chuyển, chính sách giảm giá, các điều kiện về thương mại và khai thác”.

Ngày 17/3, Bộ Giao thông Vận tải, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến mở các tuyến hàng không đến TP Cần Thơ.
 
Sân bay Quốc tế Cần Thơ sẽ mở thêm 7 đường bay đi trong nước và Quốc tế
Sân bay Quốc tế Cần Thơ sẽ mở thêm 7 đường bay đi trong nước và Quốc tế

Hiện sân bay Cần Thơ đang phục vụ khai thác các đường bay nội địa, quốc tế như: Cần Thơ - Hà Nội, Cần Thơ - Phú Quốc; Cần Thơ - Côn Đảo; Cần Thơ - Đài Bắc (trong dịp Tết Nguyên đán).

Hội nghị xúc tiến lần này nhằm mở thêm 7 đường bay từ Cần Thơ đi Đà Nẵng, Cam Ranh (Khánh Hòa), Liên Khương (Lâm Đồng), Bangkok (Thái Lan), Siêm Riệp hoặc Phnompenh (Campuchia), Đài Loan và Hàn Quốc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng, ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm và là cửa ngõ giao thương với các nước khu vực Đông Nam Á; hiện nay, toàn vùng có 2 cảng hàng không quốc tế là Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang).

Đối với Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2010, có năng lực phục vụ từ 3 đến 5 triệu lượt khách/năm, lượng hàng hóa thông qua cảng khoảng 5.000 tấn/năm và có khả năng tiếp nhận các loại máy bay vận tải lớn. Tuy nhiên, các tuyến bay trong và ngoài nước chưa đa dạng, khách đến cảng hàng không còn ít so với thiết kế. Năm 2013, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ chỉ tiếp nhận 238.000 lượt khách.

Còn ông Đào Anh Dũng-Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: “Mục đích của hội nghị xúc tiến lần này nhằm khai thác hiệu quả sân bay Cần Thơ, tăng cường kết nối dịch vụ du lịch,giao thương hàng hóa giữa vùng ĐBSCL với các địa phương trong nước và nước ngoài, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến các địa phương vùng ĐBSCL đầu tư”.

Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu cho biết: “Hội nghị được tổ chức nhằm đưa những thông tin tổng thể về thị trường vận tải hàng không Việt Nam, chính sách chung về phát triển vận tải hàng không và đặc biệt là các chính sách và giải pháp của nhà nước nhằm khuyến khích khai thác sân bay Cần Thơ”.

 “Bộ GTVT sẽ thông qua các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích mạnh mẽ các hãng hàng không khai thác đến sân bay Cần Thơ như tạo điều kiện tối đa về quyền vận chuyển, chính sách giảm giá, các điều kiện về thương mại và khai thác. Có thể nói rằng, các hãng hàng không đang được trải thảm đỏ để đến với TP Cần Thơ, một điểm mới với nhiều cơ hội mới”, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu nói.

Phạm Tâm