1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ca sĩ Phương Thanh đòi đổi thẩm phán

(Dân trí) - Vụ <a href="http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/10/203183.vip">“lùm xùm” giữa ca sĩ Phương Thanh và blogger Cogaidolong</a> những tưởng sẽ kết thúc êm thấm khi Hương Trà đồng ý viết một entry xin lỗi công khai trên blog. Tuy nhiên, khi vụ việc còn chưa ngã ngũ thì TAND quận Tân Bình - đơn vị trực tiếp đứng ra hòa giải vụ kiện trên lại bị chính ca sĩ Phương Thanh gửi đơn khiếu nại.

Trong tháng 11 và 12/2007, tòa án nhân dân quận Tân Bình đã tiến hành 2 buổi để cho phía Phương Thanh và Hương Trà làm bản tự khai và hòa giải.  

Trong lần hòa giải đầu tiên vào ngày 15/11, theo giấy triệu tập của tòa thì đúng vào lúc 14 giờ cùng ngày, Hương Trà và Phương Thanh phải có mặt để tiến hành ghi bản tự khai. Tuy nhiên, ngay từ buổi sáng 15/11, Hương Trà đã đến tòa lấy mẫu đơn về nhà. Phương Thanh và 2 luật sư cùng người thân của mình đến tòa đúng giờ để ghi bản tự khai, và cuộc “đụng độ” giữa 2 bên không diễn ra.

Phương Thanh cũng tỏ ra thắc mắc khi không thấy sự xuất hiện của Hương Trà: “Tôi chỉ cần một lời xin lỗi công khai, tuy nhiên cô ấy không tỏ thiện chí”. 

Sau buổi hòa giải lần thứ nhất, Phương Thanh đề nghị được xem toàn bộ hồ sơ vụ kiện thì phát hiện trong biên bản làm việc ngày 15/11 chính thẩm phán Đỗ Thị Thu Hương và thư ký Nguyễn Thị Thanh Hiền - người trực tiếp thụ lý vụ kiện ký xác nhận Lê Nguyễn Hương Trà có mặt tại tòa án nhân dân quận Tân Bình vào lúc 14 giờ ngày 15/11 để cùng làm bản tự khai với Phương Thanh.

Trong quá trình làm việc, Phương Thanh cho rằng thẩm phán Đỗ Thị Thu Hương có ý thiên lệch, bênh vực cho Lê Nguyễn Hương Trà. Thêm vào đó, đây chỉ là vụ án dân sự nhưng Chánh án Phan Văn Hải và thẩm phán Đỗ Thị Thu Hương tỏ thái độ bất hợp tác với phóng viên báo đài mà theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - người bào chữa cho Phương Thanh: “Các phóng viên sẽ là nhân chứng xác thực nhất trong quá trình làm việc giữa 3 bên: Phương Thanh, Hương Trà và Tòa án”. 

Cảm thấy quyền lợi mình bị Tòa án Tân Bình lập lờ đi, ngày 17/12/2007, Phương Thanh đã đệ đơn lên Chánh án tòa án nhân dân quận Tân Bình đề nghị được thay đổi thẩm phán Đỗ Thị Thu Hương và thư ký Nguyễn Thị Thanh Hiền bằng người khác để thụ lý vụ việc. 

Sáng ngày 4/1/2008, theo giấy triệu tập của Tòa án, Phương Thanh và 2 luật sư của mình đã đến tòa và nhận được quyết định số 05/QĐ-TA, ngày 24/12/2007, trong đó, Chánh án tòa án nhân dân quận Tân Bình đã bác bỏ yêu cầu thay đổi thẩm phán của Phương Thanh. Ông Hải cho rằng lý do mà Phương Thanh đưa ra không có cơ sở.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu bức xúc: “Hương Trà ghi giờ viết bản tự khai vào sáng hay chiều thì tùy cô ấy nhưng tòa là cán cân công lý, tại sao lại “cào bằng” ghi cùng giờ là 14 giờ ngày 15/11. Tòa làm như vậy thì dụng ý gì?” 

Phương Thanh đã không đồng ý với quyết định này của vị chánh án và tuyên bố sẽ làm đơn khiếu nại quyết định đó của ông Hải. Nếu Tòa án nhân dân quận Tân Bình không giải quyết thì Phương Thanh sẽ tiếp tục gửi đơn lên tòa án Thành phố. 

Về lời đề nghị của Phương Thanh, yêu cầu Hương Trà đăng tải thông tin đính chính trên blog Cogaidolong, sau khi nhận được  bài viết từ phía Hương Trà, ca sĩ này không đồng ý.

Theo Phương Thanh thì bài viết của Hương Trà chỉ đề cập đến những thông tin sai lệch về Live show Mưa mà không hề đả động gì đến nhiều bài viết mà blog Cogaidolong đăng tải với nội dung xúc phạm đến danh dự của Phương Thanh. 

Công Quang