Buồn "chuyện tình cảm", một học sinh treo cổ tự vẫn

(Dân trí) - Khoảng 19 giờ ngày 4/5 người nhà của em H đã phát hiện xác chết của em với tư thế treo cổ bên cạnh bàn học.

 Thông tin trên được thầy Đoàn Văn Lạc, hiệu trưởng Trường Phổ Thông Dân tộc Danh Thị Tươi (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết vào sáng ngày 5/5.

Sau khi nhận được thông tin của gia đình, Công an huyện Trần Văn Thời đã tuyến hành xác minh về chuyên môn nghiệp vụ và xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của em là do tự vẫn chứ không ai hãm hại.

Được biết, em PTH (16 tuổi) là học sinh lớp 8 của Trường Phổ thông Dân tộc Danh Thị Tươi. Gia đình em ở tận ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Nhưng gia đình đã đến cất nhà trên phần đất của một cô ruột gần ttrường để em thuận tiện đi học.

Theo người thân của H cho biết, trước khi chết em đã viết trong nhật ký của mình là buồn về "chuyện tình cảm".

Đại tá Lý Bé Tư - Trưởng công an huyện Trần Văn Thời cho biết, hiện tại người đã nhận thi thể của H đem về gia đình an táng.

Tuấn Thanh