1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bước đầu xác định đối tượng tung tin “ăn sò lụa đỏ bị ngộ độc”

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin “ăn sò lụa đỏ bị ngộ độc tử vong” trên mạng xã hội Facebook, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa cho biết, đã xác định được đối tượng nghi vấn tung tin thất thiệt.

Thông tin thêm từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi trên mạng xã hội có thông tin “ăn sò lụa đỏ bị ngộ độc và tử vong”, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát trên địa bàn và khẳng định thông tin này là không đúng sự thật.

Bước đầu xác định đối tượng tung tin “ăn sò lụa đỏ bị ngộ độc” - 1

Thời điểm thông tin đăng trên mạng xã hội Facebook về sò lụa đỏ được chụp lại. (Ảnh: Sở TT&TT CM)

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, ở huyện Trần Văn Thời đã có 4 người ăn sò lụa đỏ và có người tử vong. Tuy nhiên, một số người bán hải sản trên địa bàn huyện này, cũng như các huyện Cái Nước, Năm Căn, Ngọc Hiển (đang nhập về một số lượng lớn bán cho người tiêu dùng) cho biết chưa nghe có trường hợp nào ngộ độc và tử vong.

Trong khi đó, một số chủ cơ sở bán sò lụa đỏ ở các chợ trên địa bàn TP Cà Mau thì cho rằng, từ khi có thông tin đăng tải trên Facebook ăn sò lụa đỏ ngộ độc thì lượng tiêu thụ đã giảm đáng kể.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau cũng có ý kiến khẳng định, thông tin ăn sò lụa đỏ ngộ độc tử vong trên mạng Facebook là bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, việc xác định chất lượng sò lụa đỏ có độc tố hay chất độc hại gây hại sức khỏe cho người tiêu dùng thì phải mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu, thu mẫu kiểm nghiệm và trưng cầu các đơn vị chức năng,…

“Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa có trường hợp nào ăn sò lụa đỏ tử vong”, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho biết.

Do đó, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau xem xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản Facebook tung tin thất thiệt trên mạng xã hội, gây hoang mang và ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của địa phương.

Bước đầu xác định đối tượng tung tin “ăn sò lụa đỏ bị ngộ độc” - 2

Các ngành chức năng tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin "ăn sò lụa đỏ ngộ độc tử vong" là sai sự thật. Hiện cơ quan chức năng đang xem xét xử lý đối tượng tung tin thất thiệt này.

Một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi rà soát, đơn vị chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn đăng tin thất thiệt nói trên ở huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau). Hiện Sở đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Huỳnh Hải