Hải Phòng:

Bức xúc vì ô nhiễm, hàng trăm người lập chốt chặn xe vào bãi rác

(Dân trí) - Nhiều năm nay, các hộ dân sinh sống gần khu bãi rác tạm Da Lợn (thuộc xã Minh Tân, giáp ranh với xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã khốn khổ vì tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác này. Quá bức xúc, mới đây hàng trăm người dân đã lập chốt ngăn không cho xe chở rác thải tập kết vào khu vực này.


Bãi rác khủng gây ô nhiễm nghiêm trọng

Bãi rác "khủng" gây ô nhiễm nghiêm trọng

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (11/7), ông Vũ Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Gia Minh cho biết, bãi rác Da Lợn nằm trên địa bàn xã Minh Tân nhưng thực tế người dân xã Gia Minh lại chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Ông Quyền cũng xác nhận từ ngày 3/7 cho đến thời điểm hiện tại, người dân vì quá bức xúc đã tập trung ngăn chặn xe rác.

Theo phản ánh của người dân, bãi rác Da Lợn được hình thành từ năm 2012, đây là bãi rác do UBND huyện Thủy Nguyên sử dụng làm nơi chứa rác thải của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện mỗi ngày.

Thời kỳ đầu rác còn ít nên mức độ ô nhiễm còn chưa lớn, nhưng qua thời gian, bãi rác mỗi ngày một đầy lên, trong khi biện pháp xử lý lại hạn chế, dẫn đến tình trạng ô nghiễm nghiêm trọng.

Cụ thể theo người dân, trời nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặng, trời mưa thì nước rỉ rác thi nhau chảy xuống, chưa kể ruồi nhặng tấn công… Cuộc sống của người dân nơi đây trở nên ngột ngạt, môi trường ô nhiễm, bệnh tật đe dọa…

Bức xúc, hàng trăm người dân lập chốt ngăn xe vào bãi rác
Bức xúc, hàng trăm người dân lập chốt ngăn xe vào bãi rác

Cũng theo người dân, họ đã bức xúc làm đơn gửi các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì. Tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt thời gian gần đây, sau mỗi trận mưa, nước mưa cùng nước rỉ rác tràn xuống cả kênh mương ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt cũng như sản xuất, khiến cuộc sống của người dân càng thêm khốn khổ.

Từ ngày 3/7, hàng trăm người dân đã dựng lều, dựng barie… phong tỏa kiên quyết không cho xe rác ra vào bãi rác.

“Hôm nay huyện sẽ có cuộc làm việc với xã, chúng tôi sẽ đề nghị huyện phải có biện pháp xử lý tận gốc, đảm bảo quyền lợi của người dân để người dân không ngăn chặn xe rác, đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương. Để việc xử lý có hiệu quả, chúng tôi cũng sẽ đề nghị huyện phải có đối thoại với dân”, ông Quyền cho biết.

An Nhiên