1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bức thư xúc động cháu bé 6 tuổi gửi Bộ trưởng Thăng

(Dân trí) - Cậu bé Nguyễn Đức Thịnh mới 6 tuổi viết bức tâm thư kêu gọi "người lớn" tham gia giao thông an toàn.


Những giây phút xúc động được ghi lại ngay tại Hội trường tầng 2, trụ sở Bộ GTVT ngay trong chiều ngày 13/5, khi cháu bé Nguyễn Đức Thịnh (6 tuổi, học sinh lớp 1B trường tiểu học Thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình), cũng là nạn nhân trong một vụ TNGT nghiêm trọng, đọc bức thư kêu gọi "người lớn" tham gia giao thông an toàn. Bức thư viết: "Chúng cháu là trẻ em. Có thể trong tương lai, chúng cháu sẽ có quyền quyết định, nhưng giờ đây các cô, các bác mới là người có thể giúp chúng cháu. Nếu không hành động ngay nhiều trẻ em sẽ không có cơ hội để khôn lớn và nói lên những câu nói của mình.

Và các cô các bác, những nhà lãnh đạo, những người lớn, có thể giúp chúng cháu bằng việc hưởng ứng lời kêu gọi này bằng những hành động cụ thể để mọi trẻ em được tham gia giao thông một cách an toàn... Lái xe khi đã uống rượu bia là nguy hiểm. Chạy xe quá tốc độ cũng rất nguy hiểm. Những người yêu thương trẻ em không nên làm những việc như thế và không ai nên làm cả....

Chúng cháu mong muốn luật pháp phải được thực thi, tiếng nói của chúng cháu được lắng nghe. Chúng cháu cần những hành động cụ thể của người lớn để trẻ em tham gia giao thông được an toàn...

Hôm nay chúng cháu là trẻ em và tiếng nói của chúng cháu không phải lúc nào cũng được lắng nghe. Vì vậy chúng cháu cần sự giúp đỡ từ những hành động cụ thể của người lớn. Nếu các cô các bác dành cho trẻ em những con đường an toàn thì chúng cháu sẽ tiếp tục nêu gương tốt cho những thế hệ tương lai".

Bức thư xúc động cháu bé 6 tuổi gửi Bộ trưởng Thăng

Cháu bé Nguyễn Đức Thịnh chụp ảnh cùng Bộ trưởng Bộ GTVT

Cháu bé Nguyễn Đức Thịnh đã kể lại thời khắc khi bị thương một vụ tại nạn giao thông rất nghiêm trọng. Được sự quan tâm của gia đình và nhiều người, đến thời điểm này Thịnh đã trở lại cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, những ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn có lẽ sẽ ám ảnh cháu bé suốt cuộc đời.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng bày tỏ mong muốn những người lớn tuổi nhìn nhận thấy và làm tròn trách nhiệm công dân, thực hiện được những ước mong nhỏ bé nhưng chính đáng của các cháu học sinh khi tham gia giao thông. Tại Lễ phát động, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng chính thức phát động chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm "Trọn nghĩa đồng bào, ấm tình cha mẹ".

Ngoài ra, Ủy ban ATGT Quốc gia kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm tự nguyện hỗ trợ mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng cho người tham gia giao thông bằng xe đạp, xe máy, đặc biệt là trẻ em.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, với chủ trương này, tất cả đối tượng dưới 18 tuổi, bất kết giàu nghèo, nông thôn hay thành thị, đều được xem xét hỗ trợ mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Ban ATGT tỉnh và huyện sẽ phối hợp với các nhà trường để lên danh sách học sinh chưa có mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Khi được hỏi về cách kiểm soát nếu tất cả đối tượng dưới 18 tuổi đều đăng ký chưa có mũ bảo hiểm đạt chuẩn, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, điều này sẽ do nhà trường và địa phương đảm nhiệm. Ban ATGT địa phương và nhà trường sẽ kiểm tra, xác minh những em học sinh chưa có mũ bảo hiểm đạt chuẩn để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, giúp các em có được điều kiện an toàn tốt nhất khi tham gia giao thông.

Quốc Cường - Trọng Trinh