Lâm Đồng:

Bốc dỡ vật liệu xây dựng, 2 công nhân bị thạch cao đè tử vong

(Dân trí) - Chiều ngày 10/7, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, chủ 1 cơ sở chuyên cung cấp vật liệu xây dựng giao cho anh Lê Hoàng A., Lại Xuân T. và một người tên P. ( đều tạm trú tại TP Đà Lạt) vận chuyển các tấm thạch cao tới một công trình đang xây dựng trên đường Ngô Thị Sỹ (TP Đà Lạt).

Hiện trường con dốc nơi các nạn nhân gặp nạn
Hiện trường con dốc nơi các nạn nhân gặp nạn

Trong lúc chiếc xe tải dừng tại lưng chừng một dốc cao để bốc dỡ hàng, bất ngờ tất cả các tấm thạch cao trên xe trượt xuống, đè lên cả 3 người.

Chiếc xe tải chở thạch cao
Chiếc xe tải chở thạch cao

Lập tức, người dân đã hô hoán nhau đẩy các tấm thạch cao ra và đưa người đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Lê Hoàng A. đã tử vong tại chỗ, anh Lại Xuân T. dù được đưa lên bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Riêng, anh P. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an TP Đà Lạt đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra và làm rõ vụ việc.

N. Hà