Quảng Trị:

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo bộ - ngành tắm biển, ăn hải sản

(Dân trí) - Trưa 22/8, sau buổi họp công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã về khu du lịch Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị tắm biển và thưởng thức hải sản.

Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà chia sẻ: “Các nhà khoa học nói biển miền Trung an toàn. Việc thực hiện nghiên cứu rất bài bản, có nhiều phản biện... tại sao mình không tắm biển".

Mặc dù trời Quảng Trị có mưa rất to, nhưng Bộ trưởng Hà vẫn ra biển tắm. Cùng tham gia tắm biển còn có ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN-MT và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng, các Phó Chủ tịch tỉnh này.


Bộ trưởng Trần Hồng Hà (thứ hai từ phải sang) tắm biển tại Cửa Việt, Quảng Trị

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (thứ hai từ phải sang) tắm biển tại Cửa Việt, Quảng Trị

Tại Hội nghị vừa được tổ chức sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, mặc dù những công bố trong hội nghị chưa đạt được trọn vẹn mong muốn nhưng báo cáo này là tín hiệu đáng mừng cho thấy khả năng tự làm sạch môi trường biển, nước biển đang tốt dần lên … "Chúng ta khẳng định, môi trường biển miền Trung có thể tự làm sạch", Bộ trưởng Hà nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở kết quả phân tích của 1.080 mẫu (tháng 5), 331 mẫu (tháng 6) và 68 mẫu kiểm chứng (tháng 8), so sánh, đối chiếu với QCVN 10-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước biển cho thấy, chất lượng môi trường nước biển và trầm tích biển tại các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh.

Đ. Đức