Bộ TN-MT “chưa xử lý” vụ xin tiếp tục giữ chức Giám đốc Trung tâm Hải văn

(Dân trí) - Ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khẳng định, cơ quan này “chưa xử lý” đề xuất của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hải văn đối với ông Trần Hồng Lam.

Như Dân trí đã phản ánh, ông Trần Hồng Lam đã giữ chức Giám đốc Trung tâm Hải văn (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Tháng 4/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có quyết định số 120/QĐ-TCBHĐVN thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Trần Hồng Lam vì để xảy ra mất đoàn kết nội bộ trong lãnh đạo Trung tâm Hải văn.

Đến cuối tháng 7/2016, Đảng uỷ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tiếp tục có quyết định số 113-QĐ/ĐU thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lam.

Hơn 1 năm trước, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có kết luận thanh tra tố cáo đối với ông Trần Hồng Lam và chỉ ra khá nhiều vi phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế và đề nghị làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan. Đến nay Trung tâm Hải văn vẫn chưa hoàn thành việc thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền sai phạm trên 500 triệu đồng theo yêu cầu của Thanh tra Bộ.

Thế nhưng mới đây Trung tâm Hải văn tổ chức hội nghị lãnh đạo mở rộng để trao đổi, thảo luận về việc kéo dài thời gian giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Hải văn cho ông Trần Hồng Lam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có ưu ái trong việc đề xuất, xin Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trương kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Hải văn đối với ông Trần Hồng Lam? (Ảnh: Nguyễn Trường).
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có "ưu ái" trong việc đề xuất, xin Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trương kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Hải văn đối với ông Trần Hồng Lam? (Ảnh: Nguyễn Trường).

Tờ trình của cơ quan này cho biết, từ thời gian giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Hải văn (ngày 2/10/2018) tới thời điểm đủ tuổi về hưu (1/10/2020) của ông Lam chưa đủ 2 năm (thiếu 1 ngày).

Căn cứ vào nhiệm vụ thực tế và để kiện toàn cơ cấu lãnh đạo, quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị, Trung tâm Hải văn đã nhất trí trình Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xin Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trương về việc kéo dài thời gian giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Hải văn cho ông Lam.

Sự việc này ngay lập tức gây ồn ào dư luận, bức xúc trong nội bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vì không đúng với các quy định hiện hành về công tác cán bộ.

Thông tin từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thừa nhận quy định hiện hành không cho phép một cán bộ giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Đến nay, ông Trần Hồng Lam đã giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hải văn quá 2 nhiệm kỳ và đã từng bị kỷ luật trong quá trình công tác.

Tuy nhiên hiện giờ chưa có ai đáp ứng được ngay vị trí này. Trong khi đó, Trung tâm Hải văn đang triển khai nhiều việc quan trọng (?!).

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã gửi văn bản xin chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Trần Hồng Lam tới Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Phản hồi với PV Dân trí, ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khẳng định, đến nay Bộ này “chưa xử lý” đề xuất của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Thế Kha