Thanh Hóa:

Bố mẹ đi làm, 2 chị em chết đuối trong ao nhà

(Dân trí) - Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). 2 chị em ở nhà rủ nhau ra bờ ao chơi, vô tình ngã xuống ao khi bố mẹ đi làm nương.

Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 21/6, tại thôn Bản Vặn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

Theo ông Lương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, chính quyền địa phương đã nhận được tin báo 2 chị em ruột là cháu Lò Khánh Huyền (6 tuổi) và cháu Lò Khánh Hòa (4 tuổi) cùng ở thôn Bản Vặn bị đuối nước tại ao nhà.

Sau khi nhận được tin, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã xuống nắm tình hình. Được biết, sáng cùng ngày bố mẹ các cháu đi làm nương chỉ còn 2 cháu ở nhà tự trông nhau. Đến khoảng 9h sáng bố 2 cháu là anh Lò Văn Nhàn về nhà thì tìm không thấy các con. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên hô hoán mọi người chia nhau ra tìm kiếm nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Khi ra bờ ao của gia đình thì phát hiện có 2 chai nước, mọi người xuống ao lặn tìm kiếm và hốt hoảng phát hiện thi thể 2 cháu đã tử vong dưới ao.

Người thân và hàng xóm, láng giềng đã tổ chức mai táng các cháu theo phong tục địa phương.

Duy Tuyên