Bỏ lại ghe hút cát trộm, nhảy xuống sông Thị Tính bỏ trốn

Phạm Diện

(Dân trí) - Khi phát hiện có công an, người điều khiển ghe hút cát trái phép trên sông Thị Tính (Bình Dương) đã nhanh chóng nhảy xuống sông bỏ trốn, để lại phương tiện.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ một ghe hút cát trái phép cùng nhiều tang vật để xử lý.

 Đêm 21/5, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương) tổ chức tuần tra trên sông Thị Tính. Khi tới đoạn qua thị xã Bến Cát (Bình Dương), lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một ghe đang hút cát trái phép nên tới kiểm tra.

Phát hiện lực lượng, người điều khiển ghe cát đã bỏ lại phương tiện rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

Bỏ lại ghe hút cát trộm, nhảy xuống sông Thị Tính bỏ trốn - 1

Ghe hút cát trái phép bị tạm giữ (Ảnh: N.H.).

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã lập biên bản tạm giữ tang vật gồm: một ghe máy thân bằng gỗ, máy bơm hút cát và khoảng 20m3 cát… Toàn bộ tang vật đã bàn giao Công an thị xã Bến Cát xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 28/4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương cũng phát hiện ghe bơm, hút cát trái phép trên sông Sài Gòn (đoạn qua huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) nên kiểm tra hành chính.

Phát hiện lực lượng công an, 2 người trên ghe đã nhảy xuống sông bỏ trốn.

Tổ công tác đã kịp thời khống chế được một người tên L.Q.H. (ngụ huyện Củ Chi, TPHCM). Q. là người điều khiển ghe gỗ trên.