1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng mới 41 tuổi

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc Phạm Đại Dương (41 tuổi) giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ.

Ông Phạm Đại Dương (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Phạm Đại Dương (Ảnh: Vietnamnet)

Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đại Dương mang số 1709/QĐ-TTg được ký vào ngày 5/10/2015. Căn cứ đề nghị của Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học – Công nghệ, ý kiến đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đại Dương giữ chức Thứ trưởng Bộ này.

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê quán Hà Nội.

Được biết, ông Phạm Đại Dương từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư khu công nghệ cao Hòa Lạc; Phó Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc; Trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Với việc bổ nhiệm này, Bộ Khoa học – Công nghệ có tổng cộng 6 Thứ trưởng gồm các ông Trần Việt Thanh, Trần Văn Tùng, Trần Quốc Khánh, Phạm Công Tạc, Chu Ngọc Anh và Phạm Đại Dương.

Ông Phạm Đại Dương cũng là Thứ trưởng thứ 2 liên tiếp được bổ sung cho Bộ Khoa học – Công nghệ. Ít ngày trước, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh cũng vừa được điều động từ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về lại Bộ Khoa học – Công nghệ. Ông Chu Ngọc Anh từng giữ chức Thứ trưởng Bộ này từ tháng 8/2010 trước khi lên Phú Thọ vào tháng 2/2013. Ông Chu Ngọc Anh hiện là Ủy viên Trung ương đảng.

P.Thảo