1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ GTVT giao người mới phụ trách điều hành Cục Hàng hải

(Dân trí) - Chiều 22/5, Bộ GTVT đã quyết định giao ông Đỗ Hồng Thái - đương nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hàng hải phụ trách Cục Hàng hải. Quyết định này được đưa ra sau gần 1 tuần cơ quan công an có lệnh bắt Cục trưởng Dương Chí Dũng để điều tra sai phạm ởVinalines.

Quyết định số 1144/QĐ-BGTVT về việc giao ông Đỗ Hồng Thái phụ trách Cục Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng ký. Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT giao ông Đỗ Hồng Thái - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phụ trách Cục Hàng hải Việt Nam.
 
Bộ GTVT giao người mới phụ trách điều hành Cục Hàng hải

Ông Đỗ Hồng Thái (trái) được trao quyết định phụ trách điều hành Cục Hàng hải Việt Nam (Ảnh: Chinhphu.vn)

Lãnh đạo Bộ GTVT đề nghị ông Đỗ Hồng Thái sau khi tiếp nhận quyết định phụ trách điều hành này cần tạo sự đồng thuận, đoàn kết của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức Cục Hàng hải để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Hồng Thái khẳng định sẽ cố gắng nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập hợp sức mạnh tập thể, đoàn kết nhất trí tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ.
 
Được biết, ông Đỗ Hồng Thái được đề bạt Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam vào tháng 4/2011. Trước đó, ông Thái từng là Trưởng phòng Công trình hàng hải của Cục này.

Trước đó, sáng 18/5, Cơ quan điều tra - Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Dương Chí Dũng - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) để làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tại thời điểm cơ quan điều tra thực hiện khám xét nơi làm việc và nhà riêng, ông Dũng đã vắng mặt. Ông Dương Chí Dũng bị cho là đã bỏ trốn. Ngay sáng hôm sau (19/5), cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Dương Chí Dũng và đến nay vẫn chưa có thông báo nào về việc đã bắt được ông này.

Bộ Công an cho biết, hiện chưa có thông tin nguyên nhân, động cơ nào thúc đẩy bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn trước khi cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam. Nếu xác định được bị can Dũng đã bỏ trốn ra nước ngoài, Bộ Công an Việt Nam sẽ phối hợp với Văn phòng Interpol để làm các thủ tục ra lệnh truy nã quốc tế.

Quỳnh Anh