Bộ Công an nêu giải pháp chặn tội phạm lừa đảo về trái phiếu, bất động sản

Hoài Thu

(Dân trí) - Theo Thứ trưởng Bộ Công an, vừa qua nổi lên nhiều vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn thường xuyên thay đổi rất tinh vi và đặc biệt là có yếu tố nước ngoài, có vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/7, các đại biểu xem xét, cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 và tháng 6.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết cử tri quan tâm đến tình trạng lừa đảo về đất đai, trái phiếu, bất động sản, đặc biệt là các vụ lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia, một số vụ việc có yếu tố nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thừa nhận thời gian qua nổi lên nhiều vụ việc lừa đảo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với những phương thức, thủ đoạn thường xuyên thay đổi rất tinh vi và đặc biệt là có yếu tố nước ngoài.

Bộ Công an nêu giải pháp chặn tội phạm lừa đảo về trái phiếu, bất động sản - 1

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thông tin về vụ khủng bố tại Đắk Lắk (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo ông Hùng, Bộ Công an đã, đang và sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp để ngăn chặn tình trạng này.

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để cơ quan, tổ chức và đặc biệt người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.

Cơ quan chức năng cần thường xuyên thông báo các loại thủ phạm mới, nhất là các thủ đoạn lừa đảo ở trên mạng để cho người dân cảnh giác, chủ động phòng tránh và kịp thời tố giác tội phạm.

"Hiện nay, vụ việc xảy ra nhưng khi người dân không có ý thức, việc truy tìm người bị hại rất khó khăn, và không có người bị hại sẽ không xử lý được tội phạm", ông Hùng nêu thực tế.

Giải pháp thứ hai, theo ông Hùng, tiếp tục rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, kịp thời khắc phục những sơ hở mà tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng, nhất là trên không gian mạng.

Ba là, chủ động nắm tình hình và triển khai đồng bộ giải pháp kỹ thuật, nhất là phối hợp với các nhà mạng, triển khai công cụ, giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn, phòng ngừa, bịt kín sơ hở, lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo trên mạng.

Bốn là tăng cường phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn mọi sơ hở, điều kiện phát sinh tội phạm, nhất là quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ mới, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm như tiền ảo, kinh doanh ngoại hối, hoạt động cung ứng, sử dụng sim thẻ điện thoại.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh cần siết chặt quản lý việc mở thẻ, sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng, thanh toán qua biên giới, quản lý chặt chẽ các cuộc gọi quốc tế, đặc biệt các cuộc gọi quốc tế chiều về Việt Nam, không có chiều ra, vì đây là đầu vào của lừa đảo.

Bộ Công an nêu giải pháp chặn tội phạm lừa đảo về trái phiếu, bất động sản - 2

Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Giải pháp thứ năm, Bộ Công an triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, làm sạch với cơ sở dữ liệu tài khoản ngân hàng, tài khoản thuê bao di động, giải quyết dứt điểm sim rác, bởi sim rác là căn cơ và là nguyên nhân đầu vào của lừa đảo trên mạng.

"Sớm hoàn thành việc cấp tài khoản định danh cá nhân và xem như căn cước công dân của người dân trên mạng sẽ hạn chế rất cơ bản về tình trạng lừa đảo trên mạng", ông Hùng nói.

Làm rõ thêm về vướng mắc trong việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, Thứ trưởng Bộ Công an nhìn nhận đây là việc khó khăn. Hiện nay, việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn rất chậm, rất bất cập.

Song ở một khía cạnh khác, ông Hùng cho rằng một số kiến nghị của doanh nghiệp, người dân chưa thỏa đáng.

"Doanh nghiệp muốn tối ưu hóa lợi nhuận nên muốn hạ thấp các tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC. Điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng, tài sản người dân", Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định những yêu cầu cơ bản sẽ kiên quyết bảo vệ. Như vậy, doanh nghiệp phải quan tâm đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn đảm bảo an toàn.