Bình Dương không được đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế

Trung Kiên

(Dân trí) - Sáng 14/10, ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương.

Bình Dương không được đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế - 1

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Văn Nam, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương cho biết ĐH Đảng bộ Bình Dương lần thứ XI có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 chương trình của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bình Dương khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể về kinh tế tăng trưởng hàng năm khá cao, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,35% năm, tỷ lệ điều tiết ngân sách về T.Ư đứng thứ 3 cả nước. Đến nay Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của T.Ư và còn dưới 1% tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thưởng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh… của Bình Dương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn đánh giá 5 năm qua, nhiều kết quả của Bình Dương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Còn một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra chưa đạt. 

Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm, doanh nghiệp còn thấp. Các loại hình dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp và đô thị phát triển chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Bình Dương không được đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế - 2

Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tỉnh Bình Dương khai mạc vào sáng 14/10.

Hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế, tình trạng ùn tắc giao thông, tình trạng ngập nước ở một số địa bàn chưa được giải quyết dứt điểm. Tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên trái phép, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

Hệ thống y tế công lập còn khó khăn cả về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ y, bác sĩ. Công tác đào tạo nghề chưa gắn chặt với nhu cầu xã hội. Việc đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao chưa tương xứng với phát triển kinh tế, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp.

Đặc biệt, ông Thưởng nhắc nhở tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ cấu cán bộ còn thấp, chưa phù hợp với sự phát triển ngày càng đa dạng của đoàn viên, hội viên. Cải cách hành chính của tỉnh cũng chưa theo kịp sự phát triển chung.

Về phương hướng, giải pháp giai đoạn 2020 - 2025, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ cơ bản trọng yếu của Bình Dương là sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, tỉnh phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với tăng trưởng trên cơ sở đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp". 

Ông Thưởng cũng lưu ý Bình Dương không được đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phiên làm việc với các tổ đại biểu thảo luận riêng và Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới.