Bình Định: một bé sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 16/11 tại khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Bé trai sơ sinh - con của vợ chồng anh Lê Thanh Thức và chị Huỳnh Thị Tâm (trú tại phường Nhơn Phú, TP Qui Nhơn) - đã bị bắt cóc trong lúc chị Tâm ngủ say.

Anh Thức cho biết cháu bé con anh vừa được sinh trước đó một ngày.

 

Thông tin ban đầu, có một phụ nữ trạc 30 tuổi tự nhận là giáo viên bị động thai đang điều trị tại khoa sản thường đến trò chuyện với chị Tâm và bế cháu bé. Ngay sau vụ bắt cóc xảy ra thì người phụ nữ này cũng biến mất.

 

Một số người bán hàng rong trước cổng bệnh viện nói rằng khoảng hơn 1h sáng, có một phụ nữ giấu đứa bé trong người chạy ra cổng bệnh viện và được một thanh niên đi xe máy chờ sẵn đưa đi.

 

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra.

 

Theo Tuổi trẻ