Nam Định:

Biển người đổ về chợ Viềng trước giờ khai hội

(Dân trí) - Trước giờ chợ Viềng chính thức mở cửa, dòng người từ “tứ phía” nườm nượp kéo về phiên chợ “mua may, bán rủi”. Nhiều ngả đường đổ về chợ Viềng đã rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ...


Đến hẹn lại lên, cứ vào mồng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân và du khách khắp nơi kéo nhau về phiên chợ Viềng “độc nhất vô nhị” mở duy nhất một lần trong năm.

Đến hẹn lại lên, cứ vào mồng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân và du khách khắp nơi kéo nhau về phiên chợ Viềng “độc nhất vô nhị” mở duy nhất một lần trong năm.


Bắt đầu từ thời điểm 19h tối ngày mồng 7 Tết, tại các đoạn đường đổ về chợ Viềng, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh một cách đột biến.

Bắt đầu từ thời điểm 19h tối ngày mồng 7 Tết, tại các đoạn đường đổ về chợ Viềng, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh một cách đột biến.


Với quan niệm lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh thành như Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hoá, Hải Phòng, Nam Định... đã tìm đến chợ Viềng mua sắm cho mình một món đồ với mong muốn có được may mắn cả năm.

Với quan niệm lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh thành như Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hoá, Hải Phòng, Nam Định... đã tìm đến chợ Viềng mua sắm cho mình một món đồ với mong muốn có được may mắn cả năm.


Du khách thập phương đổ dồn về cùng thời điểm khiến giao thông các ngả đường ùn tắc cục bộ.

Du khách thập phương đổ dồn về cùng thời điểm khiến giao thông các ngả đường ùn tắc cục bộ.

Nhiều người ngồi trên xe ô tô mệt mỏi vì chờ đợi vào trong chợ Viềng
Nhiều người ngồi trên xe ô tô mệt mỏi vì chờ đợi vào trong chợ Viềng

Cây xanh là mặt hàng được bán nhiều nhất và cũng là mặt hàng hút khách nhất tại chợ Viềng hàng năm.
Cây xanh là mặt hàng được bán nhiều nhất và cũng là mặt hàng hút khách nhất tại chợ Viềng hàng năm.

Mặc dù rất đông nhưng ai cũng cố để mua được một cây xanh mang về nhà với mong ước nhiều điều may mắn cho năm mới.
Mặc dù rất đông nhưng ai cũng cố để mua được một cây xanh mang về nhà với mong ước nhiều điều may mắn cho năm mới.

Thịt bê cũng là món đặc sản không thể thiếu với những người về dự khai hội chợ Viềng.
Thịt bê cũng là món đặc sản không thể thiếu với những người về dự khai hội chợ Viềng.


Đến 20h giờ tối, đường vào chợ Viềng đã ùn tắc cục bộ do số lượng du khách đổ về quá đông.

Đến 20h giờ tối, đường vào chợ Viềng đã ùn tắc cục bộ do số lượng du khách đổ về quá đông.

Đức Văn - Xuân Ngọc