Hà Tĩnh:

Bị xe khách tông, 1 người tử vong, 2 mẹ con bị thương nặng

(Dân trí) - Sáng ngày 28/9, trên quốc lộ 1A, đoạn qua khối 11, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến một người tử vong, 2 người nguy kịch.

Khoảng 8h ngày 28/9, chị Hường (hơn 30 tuổi, trú xã Đức La, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở bà Lê Thị Lục (65 tuổi) cùng con trai 1 tuổi của chị Hường di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) thì xảy ra va chạm với xe khách biển Nghệ An đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến ba người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, bà Lục tử vong tại chỗ, chị Hường cùng con trai bị thương nặng, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng, hư hỏng, nhiều mảnh vỡ và vệt máu loang lổ trên đường. Nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn, chị Hường điều khiển xe máy để rẽ sang đường, song bị ôtô khách chạy nhanh tông trúng.

Công an huyện Can Lộc có mặt phân luồng giao thông, đưa xe khách về trụ sở điều tra. Nhà xe đã điều một ôtô khác tới chở hàng chục hành khách tiếp tục hành trình.

Tiến Hiệp