1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư TPHCM: Không nói chung chung, phải chỉ ra và xử lý luôn ai né việc

Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị không bàn nhiều, không nói chung chung về việc ai không dám làm, né tránh. Các đơn vị cần phát hiện, xử lý những trường hợp này và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Phát biểu bế mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ngày 27/3, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã đề cập tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và vấn đề cán bộ né tránh, không dám làm. Trong đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Theo người đứng đầu Đảng bộ thành phố, qua 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng, thành phố rút ra những bài học rất lớn. Trong đó, việc kiểm tra, giám sát của từng cấp ủy, từng tổ chức, cơ quan là điều quan trọng nhất.

Bí thư TPHCM: Không nói chung chung, phải chỉ ra và xử lý luôn ai né việc - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Có những việc xảy ra mà ở ngoài biết, nhưng cơ quan, địa phương đó không biết hoặc là không hành động. Đây là một điều cần rút kinh nghiệm. Rất khó để lý giải vì sao việc xảy ra từ lâu mà người lãnh đạo không biết, tập thể không biết, chi bộ không biết, cơ quan, đơn vị không biết", Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý.

Bí thư Thành ủy TPHCM quán triệt, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát có mục tiêu quan trọng nhất là phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên tất cả lĩnh vực. Công tác này cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng ngành, từng lĩnh vực. Điều này cần sự nhận thức, ý thức về trách nhiệm chính trị của từng lĩnh vực, từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Bí thư TPHCM: Không nói chung chung, phải chỉ ra và xử lý luôn ai né việc - 2

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM ngày 27/3 (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng nhìn nhận, hầu hết nhân sự tại thành phố đều tích cực đeo bám công việc, năng nổ, tận tụy, quyết tâm. Ông đề nghị các bên không bàn nhiều về việc ai dám làm, không dám làm, né tránh. Đối với vấn đề này, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu đơn vị có cán bộ thuộc trường hợp trên.

"Ở đâu đó còn một vài trường hợp như vậy thì phải phát hiện, xử lý. Chúng ta không nói tới nói lui, nói chung chung là bộ phận này, bộ phận kia nữa, cần chỉ ra và xử lý luôn một cách nghiêm minh. Anh không còn nhuệ khí, không còn tinh thần, không còn trách nhiệm, bản lĩnh, không dám làm thì thôi, làm việc khác cho phù hợp", Bí thư Thành ủy TPHCM nói rõ.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, địa phương đã có nhiều điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, GRDP của địa phương ước tăng trên 6,5%, cao nhất từ năm 2020 đến nay.

Nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ phát triển ổn định, nhất là các nhóm ngành công nghiệp trọng yếu. Một số động lực tăng trưởng như đầu tư, tiêu dùng trong nước, hoạt động xuất nhập khẩu và du lịch chuyển biến rõ nét.