Bí thư Thanh Hóa kể chuyện cử tri 80 tuổi đến tận nhà "kêu cứu"

Thanh Tùng

(Dân trí) - Ông Đỗ Trọng Hưng dẫn chứng, cách đây không lâu, cử tri Đặng Ngọc Vinh hơn 80 tuổi, là thương binh, hỏng một mắt, đã lên tận nhà ông để phản ánh việc đất đai của gia đình.

Chiều 11/7, kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với ông Lê Sỹ Nghiêm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Thanh Hóa.

Đặt câu hỏi đến ông Lê Sỹ Nghiêm, đại biểu Hoàng Anh Tuấn (huyện Hậu Lộc) mong muốn làm rõ nội dung vì sao chưa xử lý các dự án chậm tiến độ quá 24 tháng, không triển khai, vi phạm luật đất đai, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục?

Bí thư Thanh Hóa kể chuyện cử tri 80 tuổi đến tận nhà kêu cứu - 1

Các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa (Ảnh: M.H.).

Trả lời chất vấn, ông Lê Sỹ Nghiêm cho biết đối với các dự án chậm chưa quá 24 tháng thì các đơn vị sở, ngành, địa phương phải đôn đốc thực hiện, nếu vướng mắc phải phối hợp các cơ quan chức năng yêu cầu nhà đầu tư báo cáo theo định kỳ.

Trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện đúng tiến độ, chậm tiến độ, không triển khai dự án thì cương quyết thu hồi đất các dự án vi phạm pháp luật về đất đai.

Đặc biệt, các đại biểu đặt câu hỏi về việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho người dân, hồ sơ đất đai của người dân bị trả lại nhiều lần; vẫn còn tình trạng các cán bộ thực hiện nhiệm vụ sách nhiễu, tiêu cực.

Bí thư Thanh Hóa kể chuyện cử tri 80 tuổi đến tận nhà kêu cứu - 2

Ông Lê Sỹ Nghiêm - Giám đốc Sở TN-MT - trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến đất đai (Ảnh: Thanh Tùng).

Liên quan đến câu hỏi này, ông Lê Sỹ Nghiêm thẳng thắn thừa nhận thời gian qua có việc chậm cấp giấy CNQSDĐ.

Tuy nhiên, ông Nghiêm nêu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do quá trình thẩm định hồ sơ chậm; quá trình xác định giá đất, cho thuê đất chậm, sai mốc giới, chậm xác định giá; khối lượng hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ thời gian qua tăng đột biến, nhiều hồ sơ địa chính không đầy đủ, không còn lưu…

"Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, nhiều địa phương tổ chức đấu giá đất, chuyển nhượng, do dịch Covid-19 nên thủ tục làm hồ sơ bị đẩy sang năm 2022, điều này khiến tỷ lệ tồn đọng, quá hạn lớn, trong khi nhiều hồ sơ bị trả lại khiến người dân bức xúc", ông Nghiêm lý giải.

Trước câu hỏi của đại biểu và trả lời chất vấn của Giám đốc Sở TN&MT liên quan đến việc còn tình trạng cán bộ sách nhiễu, tiêu cực, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngắt lời ông Lê Sỹ Nghiêm, đồng thời đặt câu hỏi đến vị Giám đốc Sở TN-MT.

"Giám đốc Sở TN-MT có thừa nhận rằng hiện nay có còn tình trạng gây sách nhiễu, phiền hà trong việc cấp giấy CNQSDĐ không?", ông Đỗ Trọng Hưng nói.

Bí thư Thanh Hóa kể chuyện cử tri 80 tuổi đến tận nhà kêu cứu - 3

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: M.H.).

Ông Đỗ Trọng Hưng dẫn chứng, cách đây không lâu, cử tri Đặng Ngọc Vinh (ở xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn) hơn 80 tuổi, là thương binh, hỏng một mắt, đã lên tận nhà Bí thư Tỉnh ủy để phản ánh việc đất đai của gia đình.

"Sau khi chính quyền địa phương rà soát lại, chỉ trong một ngày, cho thấy việc cấp giấy CNQSDĐ cho trường hợp này là đúng đắn, không có vướng mắc gì. Nhưng Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn đã thực hiện, làm việc không tận tâm, tận lực, quan liêu, chủ quan", Bí thư Thanh Hóa nhấn mạnh.

Về vấn đề này, ông Lê Sỹ Nghiêm thừa nhận còn tình trạng cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà đối với người dân.

Theo ông Nghiêm, thời gian qua, Sở TN-MT đã nhận được 149 đơn thư và nhiều phản ánh từ báo chí, người dân gọi điện về tình trạng cán bộ sách nhiễu, phiền hà. Ông Nghiêm chỉ rõ, việc nhũng nhiễu xuất phát từ nhiều khâu, từ cấp xã, phường đến Phòng TN-MT, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bí thư Thanh Hóa kể chuyện cử tri 80 tuổi đến tận nhà kêu cứu - 4

Một dự án "đất vàng" chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

"Tuy nhiên, trách nhiệm lớn nhất là thuộc về các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Vừa qua, chúng tôi đã buộc thôi việc một viên chức, kỷ luật 3 viên chức, cảnh cáo 5 viên chức", ông Nghiêm nói.

Ông Nghiêm cũng đưa ra giải pháp để ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thời gian tới. "Trách nhiệm của sở sẽ chấn chỉnh các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, còn nhũng nhiều ở Phòng TN-MT và UBND cấp xã là trách nhiệm của UBND cấp huyện. Tôi cũng sẽ nỗ lực bằng nhiều biện pháp khác nhau để chấm dứt tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực", ông Nghiêm khẳng định.

Kết thúc phiên chất vấn đối với Giám đốc Sở TN-MT, ông Đỗ Trọng Hưng giao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phân loại, làm rõ từng trường hợp chưa được cấp sổ đỏ để thực hiện cho đúng quy định.

Sau phiên chất vấn Giám đốc Sở TN-MT, các đại biểu và cử tri sẽ tiếp tục phần chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.