1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân “vi hành” trước kỳ tiếp xúc cử tri

(Dân trí) - Trước buổi tiếp xúc cử tri quận 2 và quận 4 của đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP đã đi thăm một số hộ dân, hộ kinh doanh, đơn vị trên địa bàn 2 quận này.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm cơ sở kinh doanh gia vị

Sáng 17/10, tại khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã ghé thăm gia đình ông Trần Ngọc Minh và bà Trần Thị Em. Cả 2 đều 80 tuổi, trước trú khu phố 2, phường Bình Khánh, quận 2.

Ngôi nhà trước có diện tích hơn 200m2 nên gia đình được bồi thường 2 căn tại khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã bán một căn, hiện đang ở căn 67m2.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình ông Trần Ngọc Minh tại khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi (quận 2)
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình ông Trần Ngọc Minh tại khu tái định cư Thạnh Mỹ Lợi (quận 2)

Từng là tổ trưởng tổ dân phố, ông Minh gương mẫu chuyển đi từ năm 2009. Gia đình ông có 4 người, hiện ông bị liệt nằm 1 chỗ, người con gái và con trai cũng bị bệnh. Hiện gia đình ông được trợ cấp 2,8 triệu đồng mỗi tháng và con cháu giúp đỡ thêm.

“Gạo muối thì được các con cháu hai bên lâu lâu mua đến cho. Tiền chính quyền trợ cấp cho gia đình thì để dành lo thuốc men, điện nước cũng hết”, bà Em chia sẻ.

Chia sẻ trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Bí thư Nhân ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà và cảm ơn gia đình ông Minh – bà Em vì đã gương mẫu di dời trước. Ông Nhân cũng đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ thêm vào dịp lễ tết.

Rời nhà bà Trần Thị Em, Bí thư Nhân tiếp tục ghé thăm hộ kinh doanh của ông Lê Văn Tâm (thuộc diện tái định cư) tại phường Cát Lái và cơ sở gia vị Bảo Ngọc tại phường Thảo Điền.

Tại cơ sở Bảo Ngọc, chị Lý Hoài Thu (chủ cơ sở) đã giới thiệu với Bí thư Nhân về quá trình hình thành và kinh doanh của cơ sở. Với khoảng 10 nhân viên, hàng năm doanh thu của cơ sở đạt từ 8-10 tỷ đồng, đóng thuế gần 200 triệu đồng cho ngân sách địa phương.

Sau khi tham quan dây chuyền sản xuất, các khâu chế biến của cơ sở, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự cố gắng của gia đình chị Thu.

Bí thư Nhân cho biết, sắp tới Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri quận 2. Trong số cử tri thì những người làm kinh doanh cũng rất quan trọng. Chuyến thăm giúp lãnh đạo thành phố nắm rõ hơn về đời sống, tình hình kinh doanh buôn bán của người dân.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở Bảo Ngọc
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hỏi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của cơ sở Bảo Ngọc

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã ghé thăm một số đơn vị trên địa bàn quận 4 trước buổi tiếp cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội TP tại quận 4.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Bệnh viện quận 4. Tại đây, bác sĩ Đỗ Thành Tuấn – Giám đốc Bệnh viện quận cho biết trong 9 tháng đầu năm, bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh cho gần 335.000 lượt bệnh nhân đạt 92% so với kế hoạch năm.

Ngoài ra, bệnh viện đã thực hiện ổn định hoạt động chạy thận nhân tạo với 11 máy chạy thận, chạy 4 ca/ngày, số lượng người bệnh hiện đang chạy thận tại bệnh viện từ 75-80 bệnh nhân.

Theo bác sĩ Tuấn, năm 2018, bệnh viện đã triển khai thêm kỹ thuật chạy thận cấp cứu nhằm giải quyết những trường hợp khẩn cấp cho người bệnh, không phải chuyển viện lên tuyến trên. Ngoài ra, bệnh viện luôn liên tục triển khai các kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực đội ngũ y bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai phòng khám thông minh, áp dụng công nghệ thông tin vào phục vụ khám, chữa bệnh cho bệnh nhân.

Theo người đứng đầu Đảng bộ TP, trong xây dựng thành phố thông minh là phải có bệnh viện thông minh, trong đó sử dụng phần mềm quản lý giúp công việc hiệu quả hơn.

Sau đó, Bí thư Nhân đã đến thăm công ty Đại Cổ Việt. Tại đây, lãnh đạo công ty kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống kết nối giao thông đường bộ nhằm cải thiện tình hình kẹt xe, nhất là xây dựng cầu kết nối quận 4 với quận 2, xây thêm cầu kết nối quận 4 với quận 7 và quận 1. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt thủ tục để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp, Bí thư Nhân đánh giá cao hoạt động của doanh nghiệp và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của lãnh đạo công ty.

Kết thúc chuyến thăm tại quận 4, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm hộ ông Trần Tiến Bình là một chiến binh về hưu nhưng tích cực tham các hoạt động trên địa bàn.

Quốc Anh