Bí thư Hà Nội: Thủ đô đang có 2 chùm ca bệnh phức tạp tại 2 bệnh viện lớn

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, dịch Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến khó lường, trong đó có chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K Tân Triều.

Bí thư Hà Nội: Thủ đô đang có 2 chùm ca bệnh phức tạp tại 2 bệnh viện lớn - 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Kim Chung.

Chiều 8/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chỉ đạo tổ chức bầu cử tại huyện Đông Anh.

Dịch tại Hà Nội diễn biến khó lường

Theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đang diễn biến khó lường. Cụ thể, thành phố có hai chùm ca bệnh phức tạp tại hai bệnh viện lớn của Trung ương là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh) và Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Mặc dù vậy, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch với tinh thần quyết tâm cao nhất, không hoang mang, lo sợ, nhưng cũng không chủ quan, lơ là.

Tới thị sát Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân tại đây vững vàng, thật bình tĩnh, tỉnh táo thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly, ngăn chặn tối đa tình trạng lây chéo trong bệnh viện và phát tán mầm bệnh ra bên ngoài.

"Các cơ quan thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế cũng như chủ động bám sát tình hình để hỗ trợ kịp thời bệnh viện" - ông Dũng khẳng định.

Để kịp thời hỗ trợ, động viên cán bộ, y, bác sĩ, bệnh nhân tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương quà hỗ trợ của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, gồm 1.000 mũ chắn giọt bắn, 5.000 khẩu trang và 500 bộ đồ bảo hộ.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm PCR tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long - xã Kim Chung; khu vực phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; khu vực lấy mẫu xét nghiệm PCR và bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Nhuế, xã Kim Chung; khu vực bầu cử tại 2 thôn Đại Vỹ và Hà Lỗ, xã Liên Hà; chốt cách ly phòng, chống dịch tại thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng.

Làm việc với lãnh đạo các xã Kim Chung, Liên Hà, Việt Hùng (huyện Đông Anh), Bí thư Thành ủy lưu ý, đây là thời điểm có ý nghĩa nước rút chuẩn bị rất quan trọng, do đó, cấp ủy các xã, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân, tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.

Sau khi chỉ đạo về việc thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch theo quy định, nhất là các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, Bí thư Thành ủy yêu cầu, đối với các điểm bầu cử ở khu vực phải thực hiện cách ly, xã phải chủ động có các giải pháp để tổ chức bầu cử bảo đảm đúng thời gian và quyền của cử tri.

Bí thư Hà Nội: Thủ đô đang có 2 chùm ca bệnh phức tạp tại 2 bệnh viện lớn - 2

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà, động viên các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 (huyện Đông Anh).

Chủ động phương án tổ chức bầu cử tại khu vực có dịch bệnh

Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, tính từ ngày 29/4 đến ngày 8/5, trên địa bàn huyện có 10 ca F0; 140 ca F1; 338 ca F2 và 149 trường hợp liên quan. Huyện đã thực hiện cách ly, phong tỏa các khu vực có dịch bệnh; khẩn trương điều tra, truy vết người liên quan và lấy mẫu xét nghiệm; ban hành 1.535 quyết định cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú…

Về công tác tổ chức bầu cử, các nội dung công việc, nhiệm vụ liên quan đều đã được huyện Đông Anh thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn cùng 208 tổ bầu cử đã hoàn thành niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định pháp luật. Đến ngày 7/5, huyện đã tổ chức xong hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND huyện tại 24/24 xã, thị trấn; lập và niêm yết danh sách 256.944 cử tri trên địa bàn toàn huyện...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đinh Tiến Dũng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh, nhất là các lực lượng tuyến đầu đã đoàn kết, chủ động, bình tĩnh, lựa chọn đúng, trúng, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, rõ tinh thần "chống dịch như chống giặc" và phương châm "4 tại chỗ"; đặc biệt không để vì dịch bệnh mà ngưng sản xuất kinh doanh.

Ông Dũng yêu cầu huyện Đông Anh phải kết hợp hiệu quả giữa duy trì kỷ cương, kỷ luật trong xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là những điển hình "người tốt, việc tốt" trong nhân dân.

Đối với nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức bầu cử, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý, huyện phải có giải pháp phù hợp với tình hình; phải chủ động có phương án, biện pháp cụ thể để tổ chức bầu cử tại những khu vực có dịch bệnh, bị cách ly, phong tỏa cũng như các biện pháp phòng dịch hữu hiệu ở các điểm bỏ phiếu. 

"Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay chính là thước đo sức mạnh hệ thống chính trị, thước đo năng lực, uy tín của tổ chức Đảng và người đứng đầu. Thời gian qua, các đồng chí đã làm tốt, cần phải làm tốt hơn nữa để sớm đưa Đông Anh trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, trở thành quận phát triển của thành phố" - ông Dũng nhấn mạnh.