Bí thư Hà Nội: “Hứa trước cử tri tôi cũng rất lo”

(Dân trí) - Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị nhắc lại chuyện thiếu trường, thiếu lớp ở các quận nội thành. Bản thân ông Nghị cũng cảm thấy rất lo khi hứa trước cử tri trong năm 2013 sẽ chấm dứt tình trạng thiếu trường ở nội thành.

Ngày 14/5, hàng trăm cử tri quận Hai Bà Trưng đến dự buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Tại đây, nhiều vấn đề bức xúc dân sinh được cử tri nêu ra và mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tìm cách giải quyết.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

Nói về dự án "treo" và câu chuyện đền bù giải phóng mặt bằng nhà dân sát giá thị trường, cử tri Nguyễn Ích Vinh (phường Vĩnh Tuy) cho biết, người dân ở đây đồng thuận với thành phố trong việc xây dựng lại đường vành đai 2. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân thuộc diện di dời ở phường Vĩnh Tuy cũng đang thấp thỏm đứng ngồi không yên. “Dân chúng tôi rất lo, không biết chính sách đền bù sát giá thị trường là thế nào. Chúng tôi mong thành phố sớm đưa ra giá đền bù cụ thể cho người dân đỡ thấp thỏm”, ông Vinh chia sẻ.

Cùng nỗi lo trên, cử tri Nguyễn Thị Lan (phường Thanh Lương) cho hay, dự án làm đường vành đai 1 qua địa bàn phường này “treo” quá lâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân. Đến nay, dự án này lại chuẩn bị khởi công, người dân thêm nỗi lo câu chuyện đền bù “sát giá thị trường”. “Dân chúng tôi đâu biết nhà nước tính đền bù thế nào là sát giá thị trường?”, bà Lan băn khoăn.

Cử tri Nguyễn Hồng Sâm (phường Minh Khai) nhận định, thời gian qua nhiều vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai là do Luật Đất đai thực sự chưa đi vào cuộc sống, nhiều vấn đề nhân dân bức xúc cũng chỉ vì chưa biết, chưa rõ. “Lãng phí đất đai rất nhiều, nhiều cơ quan để đất bỏ hoang. Theo tôi, đơn vị nào sử dụng đất sai mục đích nhà nước phải quyết liệt thu hồi”, bà Sâm nói.

Nhắc đến chuyện thiếu trường, thiếu lớp, cử tri Nguyễn Công Chất (phường Phạm Đình Hổ) cho biết, người dân ở đây rất lo lắng cho con em họ vì học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 phải học chung một trường. “Giữa Thủ đô mà học sinh lớp 1 đến lớp 9 phải ngồi chung một loại bàn thấp lè tè. Chúng tôi rất lo sợ các cháu bị gù vì bàn ghế không đúng kích cỡ. Rất mong dự án xây trường lớp mới ở khu nhà máy rượu và dệt kim sớm được triển khai”, ông Chất mong mỏi.

Trả lời kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Lâm Anh Tuấn cho biết, thành phố đang rất tích cực triển khai tuyến đường vành đai 2. “Chúng tôi đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch đền bù giải phóng mặt bằng cho dân đảm bảo sát giá thị trường”, ông Tuấn cho biết.

Trước những băn khoăn của cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, thực sự thành phố cũng đang rất lúng túng trong việc đền bù sát giá thị trường. “Dự án đường Minh Khai (đường vành đai 2), cấp thành phố cũng đang lúng túng. Thời gian tới, Quốc hội thông qua Luật Đất đai, giá đền bù giải phóng mặt bằng cho dân sẽ có thay đổi”, ông Nghị nói.

Về câu chuyện thiếu trường, thiếu lớp như cử tri Nguyễn Công Chất nêu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhắc lại lời hứa trước HĐND nhân dân và cử tri các quận trong năm 2013 sẽ giải quyết được tình trạng “trắng” trường công lập ở các quận nội thành. “Hứa trước cử tri chúng tôi cũng rất lo. Trong năm nay, thành phố sẽ cơ bản chấm dứt tình trạng thiếu trường, thiếu lớp ở các quận nội thành”, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.

Quang Phong