Quảng Ninh:

Bí thư chỉ đạo “rắn”, triệt than lậu và cát tặc trên Vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Trước tình trạng “chảy máu” vàng đen cùng nạn khai thác cát trái phép trên Vịnh Hạ Long (khu vực đảo Tuần Châu), Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo “rắn”, “cấm cửa” vận chuyển than trên đường bộ và dẹp nạn khai thác cát trái phép trên vịnh Hạ Long.

Bí thư “xuất trận” truy cát tặc

Tiếp nhận phản ánh của nhân dân và các cơ quan báo chí về tình trạng khai thác cát trái phép trên Vịnh Hạ Long và vận chuyển than trên đường bộ diễn biến phức tạp, sáng 18/7, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra đột xuất tình trạng khai thác cát tại khu vực đảo Tuần Châu (TP Hạ Long).

ongdoc2-1468990362793

Tình trạng khai thác cát trái phép trên vịnh Hạ Long (khu vực đảo Tuần Châu).

Tại thời điểm Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc kiểm tra có gần 50 tàu đang thực hiện hút cát trái phép, hầu hết các tàu đều không có số hiệu và xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn giao thông hàng hải, gây ảnh hưởng tới môi trường Vịnh Hạ Long, phá hủy hệ sinh thái khu vực, gây mất an ninh trật tự và thất thoát tài nguyên khoáng sản quốc gia.

Khi phát hiện đoàn kiểm tra, toàn bộ số tàu đang khai thác cát trái phép đã nhanh chóng rẽ sóng bỏ chạy. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đoàn kiểm tra có mặt tại hiện trường, các tàu khai thác cát trái phép đã sạch bóng.

Theo ý kiến của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Đọc, nếu tình trạng khai thác cát trái phép không được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và xử lý có thể sẽ làm thay đổi luồng lạch tuyến giao thông đường thủy khu vực qua đảo Tuần Châu.

Còn theo báo cáo của Công an tỉnh, qua kiểm tra có phát hiện hiện tượng xe ô tô vận chuyển than trên các tuyến đường về ban đêm không có phù hiệu của ngành Than, không tuân thủ theo đúng chỉ đạo của tỉnh về hoạt động vận chuyển than trên các tuyến đường bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cao về giao thông, an ninh trật tự.

Ngay sau khi đi kiểm tra thực tế, chiều ngày 18/7, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh đó chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan về công tác quản lý tài nguyên than, cát, đất sét, vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Tại cuộc họp đại diện các đơn vị đã báo cáo rõ mặc dù thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có sự chỉ đạo rất quyết liệt, các ngành, địa phương đơn vị nỗ lực tích cực tổ chức thực hiện, song công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh than, cát, đá, sỏi, đất sét, đất san lấp mặt bằng trên địa bàn vẫn còn một số bất cập. Nhiều vi phạm vẫn diễn ra, nhưng việc kiểm soát, xử lý còn hạn chế.

Xe vận chuyển than chỉ được hoạt động vào ban ngày

Tại cuộc họp, đề xuất giải pháp thực hiện của Tập đoàn Than Khoáng sản để ngăn chặn, xử lý tình trạng vận chuyển than trái phép trên đường, ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh cho biết, TKV cam kết chỉ cho xe vận chuyển than của Tập đoàn chạy trên đường bộ vào ban ngày.

Đối với khai thác cát trái phép hiện nổi lên 2 điểm nóng là khu vực huyện đảo Vân Đồn và TP Hạ Long. Theo lãnh đạo 2 địa phương dù rất cố gắng nhưng việc kiểm soát chưa triệt để do địa bàn khu vực biển rộng, các đối tượng sử dụng phương tiện khai thác hiện đại, tinh vi, 1 số doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác cát nhưng trên thực tế lại đi thuê doanh nghiệp khác làm nên khó quản lý, kiểm soát. Các địa phương đề nghị tỉnh chỉ đạo cụ thể đối với việc cấp phép khai thác cát cho các đơn vị hiện nay.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đối với quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển than, tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt nên thời gian qua việc khai thác than trái phép đã kiểm soát được, tuy nhiên vận chuyển than trên đường bộ còn có nhiều tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân.

Để siết chặt quản lý, tỉnh sẽ đưa ra lộ trình tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc vận chuyển than trên đường.

Đối với hoạt động khai thác cát, đất, sét, ông Nguyễn Đức Long khẳng định, sự không rõ ràng của chính quyền địa phương, sở ngành khi duyệt cấp dự án về địa điểm khai thác cát, đất đã dẫn đến tình trạng lộn xộn trong khai thác 2 nguồn tài nguyên này. UBND tỉnh đã có chỉ đạo rất cụ thể trong cấp mỏ khai thác đất đối với các dự án như đường cao tốc Hạ Long- Vân Đồn, Sân bay Vân Đồn; các doanh nghiệp chỉ được cấp khai thác sét khi có nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy yêu cầu các địa phương, ngành tiếp tục rà soát thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Đọc khẳng định kiến nghị của nhân dân, phản ánh của cơ quan báo chí thời gian qua về tình trạng vận chuyển than trên đường bộ gây mất an toàn giao thông, khai thác cát trái phép, là hoàn toàn có cơ sở và rất đúng thực tế.

Ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu: Trong năm 2016 chấm dứt hoạt động vận chuyển than trên tuyến quốc lộ 18, quốc lộ 10, đường 188. Với các hợp đồng bắt buộc phải chạy bằng đường bộ trong thời gian từ nay đến cuối năm, yêu cầu vận chuyển trên quốc lộ 18 vào ngày 1 và 15 hàng tháng, chạy vào ban ngày, công khai số lượng, biển hiệu xe để nhân dân giám sát. Công an tỉnh tổ chức lực lượng chốt chặn trên các điểm quốc lộ 18, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vi phạm chỉ đạo của tỉnh.

ongdoc3-1468990362795

Bí Thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc chỉ đạo "rắn" triệt than lậu và cát tặc trên Vịnh Hạ Long.

Về khai thác cát, ngay trong ngày 18/7, đình chỉ việc khai thác cát, nạo vét luồng lạch tại khu vực Tuần Châu (TP Hạ Long); các đơn vị, địa phương rà soát thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát; tiến hành hậu kiểm đối với các dự án đã được cấp phép.

Ông Nguyễn Văn Đọc cũng yêu cầu các cơ quan chức năng siết chặt việc cấp phép các dự án khai thác cát tại Vân Đồn; kiểm tra lại tất cả các dự án đã được cấp phép, nếu không đảm bảo điều kiện phải thu hồi giấy phép.

Đối với việc khai thác đất, sét, đá, ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động của các mỏ khai thác đá, xây dựng nghị quyết tiến tới chấm dứt, đóng cửa các mỏ khai thác đá.

Kết luận tại cuộc họp, Bí Thư Tỉnh uỷ giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm kiểm soát việc vận chuyển than trên đường bộ và Bộ đội biên phòng tỉnh kiểm soát việc khai thác cát tại Vân Đồn.

Tuấn Hợp - Phạm Hải Sâm