1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bị phạt kịch khung vì uống "1-2 lon bia", nữ tài xế khóc lóc xin tha

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung khi điều khiển ô tô, bị CSGT xử phạt, nữ tài xế khóc lóc, năn nỉ mong CSGT bỏ qua vì sợ gia đình la rầy.

Hơn 22h35 ngày 18/3, chị N.T.V.P. (27 tuổi, quê Bình Phước) điều khiển ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để về nhà sau bữa tiệc với bạn bè ở TP Thủ Đức.

Đến gần vòng xoay Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), chị P. bị cán bộ Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Bị phạt kịch khung vì uống 1-2 lon bia, nữ tài xế khóc lóc xin tha - 1
CSGT làm việc với chị P..

Sau vài câu hỏi thăm, máy đo định tính báo trong hơi thở của chị P. có nồng độ cồn. Lúc này, tổ công tác hướng dẫn chị P. đậu xe, rời khỏi tay lái và thổi vào máy đo định lượng để xác định chính xác mức độ vi phạm.

Kết quả, chị P. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,498 mg/1 lít khí thở, vượt mức vi phạm cao nhất là 0,4 mg/1 lít khí thở. Trong lúc CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện, chị P. năn nỉ tổ công tác bỏ qua vi phạm vì sợ gia đình la rầy. Khoảng 30 phút năn nỉ không thành, nữ tài xế mới chịu ký vào biên bản.

"Nay bạn có tiệc nên em đến chung vui và uống 1-2 lon bia rồi lái ô tô về nhà chứ không có uống nhiều. Bị giữ phương tiện thì gia đình sẽ la mắng em", chị P. vừa khóc vừa nói.

Với lỗi vi phạm trên, chị P. sẽ bị phạt kịch khung là 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tương tự, anh L.V.T. (45 tuổi, quê Nam Định) điều khiển ô tô nhưng trong hơi thở có nồng độ cồn 0,531 mg/1 lít khí thở. Giống như chị P., anh T. bị phạt kịch khung 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Bị phạt kịch khung vì uống 1-2 lon bia, nữ tài xế khóc lóc xin tha - 2
Cách đo nồng độ cồn quốc tế sẽ rút ngắn thời gian và tiện lợi cho tài xế lẫn lực lượng CSGT.

Uống một lon bia từ chiều, anh T.Q.H. (47 tuổi, ngụ TPHCM) lái ô tô lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng và bị CSGT mời vào để kiểm tra. Kết quả, trong hơi thở anh Q. có nồng độ cồn 0,111 mg/1 lít khí thở. Với lỗi trên, anh H. sẽ bị phạt 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn cho biết, đo nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế sẽ kiểm tra được nhiều tài xế hơn và tiết kiệm thời gian hơn so với cách đo truyền thống.

"Hơn 1 giờ ra quân, đơn vị tổng kiểm soát 58 xe, có 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, 4 ô tô và 1 mô tô", người này nói.