Quảng Nam:

Bị phạt 3,5 triệu đồng vì trốn khỏi khu phong tỏa

Công Bính

(Dân trí) - Tối 21/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng của TP Hội An đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Qua đó, lực lượng chức năng của thành phố Hội An đã phát hiện và xử lý 19 trường hợp không khai báo tạm trú, phạt số tiền hơn 11 triệu đồng; 23 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt 22 trường hợp số tiền 4,3 triệu đồng và cảnh cáo 1 trường hợp.

Bị phạt 3,5 triệu đồng vì  trốn khỏi khu phong tỏa  - 1

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn 3 địa phương đang tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19

Riêng đối với 1 trường hợp trốn khỏi khu vực phong tỏa đã phạt 3,5 triệu đồng; 1 trường hợp kinh doanh không đảm bảo quy định về phòng chống dịch, phạt 5 triệu đồng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đại Lộc. Thời gian kết thúc cách ly xã hội lúc 6h00 ngày 22/8/2020.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đại lộc chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đến khi có thông báo mới.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 3 địa phương là huyện Duy Xuyên, Thăng Bình và TP Hội An đang tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19.