1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Bị can tạm giam nhập viện, gần chục công an phải đến giữ trật tự

(Dân trí) - Sáng 5/7, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) xác nhận, khuya 4/7, đơn vị đã cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện Đà Nẵng nằm trên địa bàn quận.

Bị can tạm giam nhập viện, gần chục công an phải đến giữ trật tự - 1
Công an đảm bảo an ninh trật tự khi người nhà bệnh nhân H. phản ứng thiếu kiểm soát hành vi tại bệnh viện Đà Nẵng

Trước đó, vào tối 3/7, bị can T.V.H (ngụ tại Đà Nẵng) đang trong thời gian bị tạm giam do phạm tội “Cố ý gây thương tích” tại Trại tạm giam Hòa Sơn, Đà Nẵng, có biểu hiện mệt, đau ngực, khó thở. Cán bộ y tế ở trại tạm giam đã đưa H. đi Bệnh viện Liên Chiểu cấp cứu. Sau đó, Bệnh viện Liên Chiểu xét nghiệm, chẩn đoán và đề nghị chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng với lý do ngoài khả năng chuyên môn.

Đến 0h10 rạng sáng 4/7, bệnh nhân H. nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng ngưng tim, ngưng tuần hoàn. Bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh viện đã tiến hành hồi sức tích cực chống độc cho bệnh nhân, hơn 1 giờ sau bệnh nhân mới tỉnh lại

“Đây là một trường hợp bệnh lý thông thường đối với bệnh nhân đái tháo đường, nhưng khi biến chứng sẽ rất khó kiểm soát” - BS.TS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nói.

Tuy nhiên, vào tối 4/7, người thân của bị can H. thấy vết bầm trên ngực H. (do việc ép tim), cho rằng H. bị đánh nên phản ứng mạnh, không tin vào chẩn đoán của bác sĩ. Công an quận Hải Châu đã phải cử lực lượng đến viện đảm bảo an ninh trật tự.

Các bác sĩ và lực lượng công an sau đó đã giải thích rõ cho người nhà bệnh nhân hiểu căn nguyên căn bệnh của H. Người nhà bệnh nhân sau đó đã không có hành động gì quá khích.

Hiện bệnh nhân H. đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Tâm An