TPHCM:

Bệnh tay chân miệng bùng phát, thêm 3 trẻ tử vong

(Dân trí) - Bệnh tay chân miệng bùng phát tiếp tục cướp đi sinh mạng của 3 cháu bé, đưa số ca tử vong trên địa bàn TPHCM lên 9 ca kể từ đầu năm. Sở Y tế phát động tháng cao điểm phòng chống loại bệnh nguy hiểm này trên toàn TP.

Ngành Y tế thành phố đã liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm của bệnh tay chân miệng (TCM) nhưng số trường hợp mắc bệnh vẫn không ngừng tăng cao. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã có hơn 1.000 ca phải nhập viện điều trị, tính riêng trong tháng 4 số trẻ mắc bệnh lên tới 595 cháu (tăng gần 100% so với cùng kỳ năm trước)

Bệnh tay chân miệng bùng phát, thêm 3 trẻ tử vong - 1

Số trẻ nhập viện khám và điều trị bệnh TCM đang không ngừng tăng cao

Hiện chưa có con số thống kê cụ thể trong tháng 5, nhưng thực tế cho thấy loại bệnh này đang bùng phát dữ dội. Theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng thành phố, trong vòng 12 ngày đầu của tháng 5 bệnh TCM đã tiếp tục cướp đi sinh mạng của 3 bệnh nhi.

Theo tính chu kỳ, hàng năm bệnh tay chân miệng thường xảy ra vào hai thời điểm tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11, nhưng đã gần nửa tháng 5/2011 bệnh vẫn bùng phát. Theo nhận định của BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng nhiều khả năng bệnh TCM đã xuất hiện chủng virus gây bệnh mới.

Trước tình hình bệnh TCM gia tăng, Sở Y tế phát động tháng cao điểm phòng chống bệnh TCM. Từ nay cho đến hết tháng 5 các đơn vị y tế quận huyện sẽ triển khai, phát động đợt chiến dịch vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần trong trường học và cộng đồng. 

Sở Y tế khuyến cáo

Phụ huynh phải thường xuyên rửa sạch tay chân cho trẻ, luôn rửa sạch vật dụng, đồ chơi của trẻ, lau chùi khu vực sinh hoạt vui chơi cho trẻ bằng dung dịch khử khuẩn.

Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng sốt cao, giật mình, đi đứng loạng choạng, thở mệt, tay chân nổi hoặc không nổi bóng nước… phải nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới để được chẩn đoán điều trị kịp thời.

 Vân Sơn