Hà Tĩnh:

Bệnh nhân phát hoảng vì bác sĩ dùng ấm trà đánh đồng nghiệp

(Dân trí) - Do xích mích trong công việc, Phó trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã nổi nóng, dùng ấm trà đánh thẳng vào đầu kế toán trưởng bệnh viện.

Phía Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên xác nhận, sự việc trên xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 5/6.

Nguồn tin cho biết, vào thời gian trên, ông Nguyễn Trọng Thành, bác sĩ chuyên khoa 1, Phó trưởng khoa Nhi, gặp ông Trần Đăng Hiển - kế toán trưởng bệnh viện - tại cầu thang tầng 2 của tòa nhà trong bệnh viện. Do có xích mích với nhau từ trước nên vừa gặp nhau, cả hai có lời qua tiếng lại. Tình hình trở nên căng thẳng khi bác sĩ Thành lớn tiếng dọa nạt và lao vào đánh ông Hiển.

Ông Hiển nhanh chân chạy vào phòng một phó giám đốc của bệnh viện. Ông Thành tiếp tục đuổi theo lớn tiếng chửi bới. Sẵn ấm trà trên bàn, vị bác sĩ phó khoa cầm ấm trà đánh vào đầu kế toán trưởng khiến đầu ông này chảy máu. Sau đó ông Thành ném ấm trà xuống bàn uống nước làm ấm vỡ tung.

Sự việc gây náo loạn, khiến hình ảnh bệnh viện bị làm xấu đi trong mắt các bệnh nhân.

Theo bác sĩ Phan Thanh Minh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên - cho hay, ngay sau sự việc xảy ra, Ban lãnh đạo bệnh viện đã họp khẩn và đi đến thống nhất, tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Thành để làm rõ vụ việc.

Bác sĩ Minh cũng xác nhận, đây không phải là lần đầu Phó trưởng khoa Nhi Nguyễn Trọng Thành có hành vi "khó chấp nhận". Trước đó ông này đã nhiều lần chửi bới, lăng mạ, dọa nạt đồng nghiệp. Mới đây nhất, ngày 3/6, ông Thành đã chửi bới, lăng mạ một y tá trong bệnh viện và đã bị lập biên bản.

Văn Dũng - Thanh Long