1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bến xe nêm người về quê nghỉ lễ

(Dân trí) - Đêm 26/4 được xác định là thời gian cao điểm người dân rời thành phố về các tỉnh nghỉ lễ. Ghi nhận thực tế của Dân trí cho thấy, các bến xe lớn tại TPHCM trong tối 26/4 luôn chật kín người.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày là thời gian về quê thăm gia đình lý tưởng. Dù dự báo lượng khách dịp lễ năm nay không tăng so với dịp nghỉ lễ năm ngoái nhưng với lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường, các bến xe vẫn trở nên chật chội.

Ghi nhận của PV Dân trí, vào khoảng 18h tối 26/4, hầu hết các ngả đường dẫn vào bến xe Miền Đông đều chật cứng. Tại cổng phụ trên đường Đinh Bộ Lĩnh dẫn vào bãi giữ xe gắn máy, rất đông phương tiện xếp hàng dài chờ ghi thẻ, lấy vé để gửi xe, đưa người thân vào bến về quê.

Bãi giữ xe chật kín người chờ
Bãi giữ xe chật kín người chờ

Trong khi đó, bên trong bến xe không khí như đông đặc khi dòng người cứ ùn ùn đổ về các quầy bán vé mỗi lúc một đông. Tất cả các dãy ghế chờ trong sảnh dành cho hành khách không còn một chỗ trống. Hàng trăm hành khách khác phải xếp hàng chờ đợi các nhân viên bảo vệ soát vé tại khu vực dẫn vào nhà xe.

Không khí trong bến như đông đặc vì nêmkín người
Không khí trong bến như đông đặc vì nêmkín người
Không khí trong bến như đông đặc vì nêmkín người

Quầy vé các tuyến đi miền Trung, Tây Nguyên chen chúc đầy hành khách
Quầy vé các tuyến đi miền Trung, Tây Nguyên chen chúc đầy hành khách
Quầy vé các tuyến đi miền Trung, Tây Nguyên chen chúc đầy hành khách

Lỉnh khỉnh hành lý trên tay tiến nhanh về quầy vé số 10, chị Tô Hà Thu Thủy (38 tuổi, quê Ninh Thuận) chia sẻ: “Vừa đi làm về là tôi tranh thủ chạy ra bến xe mua vé về quê luôn, chứ để mai đi đông lắm”.

Nhiều người khác quê xa lại có tâm lý tranh thủ về quê càng lâu càng tốt nên vừa nghỉ làm là ra bến về quê ngay, chờ cận ngày mới trở lại thành phố. Do đó, đêm 26/4 trở thành thời điểm cao điểm, rất đông người lựa chọn để về quê.

Mệt mỏi để có 1 tấm vé về quê
Mệt mỏi để có 1 tấm vé về quê
Mệt mỏi để có 1 tấm vé về quê

Hàng người xếp dài trước cổng vào bến đậu xe, chờ đến giờ xe nhận khách
Hàng người xếp dài trước cổng vào bến đậu xe, chờ đến giờ xe nhận khách
Hàng người xếp dài trước cổng vào bến đậu xe, chờ đến giờ xe nhận khách

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, lượng khách đến bến trong ngày 26/4 có thể lên đến 37.000 - 38.000 lượt người. Bến đã huy động 20 xe buýt chờ sẵn để giải tỏa khách khi cần. Các tuyến đường tăng nhiều khách nhất thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông…

Dự kiến trong ngày 27/4, lượng khách đến bến có thể tăng lên đến 44.000 – 45.000 lượt người. Bến xe cũng đã chuẩn bị sẵn 20 xe buýt để giải tỏa khách khi xe bến không quay đầu về kịp, xuất hiện dấu hiệu ùn ứ khách…

Tùng Nguyên - Thảo Trần