Cà Mau:

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm

(Dân trí) - Chiều ngày 14/11, một lãnh đạo phường Tân Xuyên (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm sau nhà dân.

Cháu bé đang được một hộ dân chăm sóc. (Ảnh: CTV)
Cháu bé đang được một hộ dân chăm sóc. (Ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu, cách đây 2 ngày, người nhà ông Trần Văn Bảnh (ngụ khóm 2, phường Tân Xuyên) bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở sau nhà.

Người nhà ông Bảnh đi ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi rậm, trên người không được che chắn gì, vẫn còn dính dây rốn nên liền đưa vào nhà.

Sau đó, gia đình ông Bảnh nhờ người tắm rửa, rồi cắt dây rốn cho bé. Bé trai này nặng khoảng 2,5 kg.

Chính quyền địa phương hay tin cũng đã cử lực lượng y tế xuống hỗ trợ chăm sóc cho cháu bé sơ sinh; đồng thời, tiến hành điều tra để làm rõ nhân thân của bé.

Theo một lãnh đạo phường Tân Xuyên, địa phương cũng đang thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nếu không có người thân đến nhận cháu bé.

Trước mắt, gia đình ông Bảnh đang nhận chăm sóc cháu bé.

H.H