Bé trai 8 tuổi chết đuối tại hố công trình không rào chắn

(Dân trí) - Sau khi đi học về, cháu H. cùng nhóm bạn ra khu vực sau nhà chơi thì bất ngờ bị trượt chân ngã xuống hố công trình, chết đuối thương tâm.

Ngày 16/3, UBND xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là cháu Nguyễn Đức H. (SN 2009, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 15/3, sau khi đi học về, cháu H. cùng nhóm bạn ra sau nhà chơi. Trong lúc chơi, cháu H. không may bị trượt chân ngã xuống hố công trình. Mặc dù được các cháu nhỏ đi cùng tri hô nhưng khi người lớn đến thì cháu H. đã tử vong.


Hố công trình, nơi cháu H. bị rơi xuống tử vong

Hố công trình, nơi cháu H. bị rơi xuống tử vong

Theo người dân địa phương, khu vực hố công trình này được đơn vị thi công kênh thoát lũ múc đất từ các ruộng lúa tạo thành. Dù có nơi nước ngập sâu hơn 3 mét nhưng tại đây không hề có rào chắn cũng như biển báo.

Ông Trương Tấn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết, trước đây khi thi công, đơn vị có cắm biển báo ở công trình. Tuy nhiên tại thời điểm xảy ra vụ việc thì khu vực hố công trình này không thấy biển báo và rào chắn.


Gia đình tổ chức lễ tang cho cháu H.

Gia đình tổ chức lễ tang cho cháu H.

“Trước mắt xã và huyện sẽ hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 7 triệu đồng để lo mai táng. Hiện tôi đã yêu cầu đơn vị thi công dự án kênh thoát lũ triển khai ngay việc lắp đặt rào chắn cùng biển báo tại các hố công trình này nhằm tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc tương tự”, ông Mạnh nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Khánh Hồng