Đà Nẵng:

Bé gái chết ngạt khi chui qua lỗ thông gió

(Dân trí) - Sau khi ngủ dậy, cháu bé chui qua lỗ thông gió từ phòng ngủ ra để lấy sách vở và bị mắc kẹt.

Tin từ Công an phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái chết ngạt. Nạn nhân là cháu Phan Ngọc Uyển N. (10 tuổi), con anh Phan Văn Hiệp, ở phường Hòa Phát.

 

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng anh Hiệp thức dậy thì cháu N. vẫn đang ngủ say. Vợ chồng anh xuống nhà dưới chuẩn bị đồ ăn sáng, lúc này cháu N. thức dậy và chui qua lỗ thông gió từ phòng ngủ của vợ chồng anh Hiệp để lấy sách vở. Trong lúc chui, cháu N. bị mắc kẹt và bị ngạt thở.

 

Khi gia đình anh Hiệp phát hiện sự cố, đưa cháu đi cấp cứu thì cháu đã tử vong.

 

Khánh Hồng