1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt tên cướp giả danh cảnh sát hình sự

Ngày 9/12, Công an quận Tân Bình - TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Phát Minh (SN 1971, quê Tây Ninh) về hành vi giả danh cảnh sát hình sự, cướp tài sản.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 24/11, sau khi nhậu xong, thấy anh T.V.N.H (SN 1982, ngụ quận 3) bị té xe trên đường Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình), Minh và đối tượng tên Duy (chưa rõ lai lịch) đã đến hạch sách người bị nạn.

  

Minh và Duy nói mình là cảnh sát hình sự rồi lục soát lấy ví và điện thoại di động của anh H. Anh H. phản ứng liền bị Duy đánh. Duy yêu cầu anh H. về công an phường để giải quyết vụ việc.

 

Trong lúc anh H. đang giằng co với Duy thì Minh dựng xe lên nổ máy và Duy nhảy lên chạy đi. Minh và Duy đem bán chiếc xe được 1 triệu đồng, điện thoại di động 300.000 đồng để tiêu xài.

 

Trước đây Minh sống ở khu vực phường 10, quận Tân Bình và là đối tượng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp vào các năm từ 1989 đến 2003. Vừa ra tù tháng 5/2006, về địa phương, Minh đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng, xin tiền đểu, thường xuyên đánh nhau... Trong lúc chính quyền địa phương nơi đây chuẩn bị có quyết định đưa đi cơ sở giáo dục thì Minh lại phạm tội.

 

Ngày 9/12, khi bị cơ quan công an bắt, Minh đang sử dụng một chiếc xe gắn máy với ổ khóa bị bể do bẻ trộm và không xác minh được chủ sở hữu.

 

Theo N.Hậu
Người Lao Động