Quảng Ngãi:

Bắt quả tang tàu cá sử dụng súng điện khai thác hải sản

(Dân trí) - Lực lượng Biên phòng Lý Sơn đã bắt quả tang tàu cá với 10 lao động sử dụng 5 súng điện khai thác hải sản trái phép trong khu vực gành san hô.

Trưa 15/10, lực lượng Biên phòng huyện đảo Lý Sơn phối hợp với Công an huyện tổ chức tuần tra và phát hiện tàu cá QNg 90540TS do ông Phạm Nam (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ đang sử dụng súng điện đánh bắt hải sản trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản thu giữ 5 súng điện, 3 bành dây lặn, 1 bộ kích điện và nhiều tang vật khác.

Chủ tàu khai nhận mua số súng điện này từ Trung Quốc để đánh bắt hải sản tại các gành san hô ven đảo Lý Sơn. Trung bình mỗi ngày tàu cá này khai thác được từ 300 - 400 kg hải sản các loại, trong đó có nhiều loại hải sản quý hiếm cần được bảo vệ.

Lực lượng Biên phòng lập biên bản tạm giữ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Lực lượng Biên phòng lập biên bản tạm giữ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Hùng – Đồn phó Đồn Biên phòng Lý Sơn, thời gian qua, lực lượng Biên phòng và các ngành chức năng huyện đảo Lý Sơn đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp sử dụng súng điện và các hình thức khai thác hải sản theo kiểu tận diệt. Tuy nhiên vì chạy theo lợi nhuận nên vẫn có nhiều ngư dân cố tình vi phạm dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn hải sản.

Hiện lực lượng Biên phòng Lý Sơn đang tạm giữ phương tiện cùng tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Mịnh - Quốc Triều