Bắt quả tang 4 thanh tra giao thông “làm luật” các lái xe

Chiều tối 14/7, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an tỉnh Hà Tây đã bắt quả tang 4 cán bộ thanh tra giao thông chuyên “rình” bắt lỗi các lái xe và buộc họ phải nộp tiền mãi lộ.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình râm ran tin đồn một nhóm thanh tra giao thông (TTGT) tỉnh chuyên “rình” bắt lỗi các lái xe và buộc họ phải nộp tiền mãi lộ.

 

Ngày 13/7, trên một con đường tỉnh lộ thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, 3 chiếc xe vận tải vừa vào mỏ Bình Minh lấy đá chở về huyện Hoài Đức thì bị một chiếc xe con in chữ đậm “Thanh tra giao thông” trên thành xe chặn lại.

 

Từ trên chiếc xe công vụ nói trên, một số người mặc sắc phục cán bộ TTGT bước xuống. Các “quan” này cao giọng tuyên bố rằng những chiếc xe tải đã vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ vì chở  một khối lượng đá vượt quá trọng tải cho phép của xe, rồi yêu cầu 3 lái xe xuất trình giấy tờ xe, bằng lái, phiếu kiểm định... Các lái xe nói họ không mang theo giấy tờ xe (thực ra lái xe không dám xuất trình giấy tờ vì sợ bị thu giữ sẽ rất phiền hà) và xin được nộp tiền “làm luật”.

 

Sau một hồi mặc cả, thỏa thuận số tiền mãi lộ, nhóm cán bộ TTGT đã đến 2 xe tải tháo 2 biển kiểm soát: 33H - 6674 và 33H - 6675 mang về, và hẹn các lái xe chiều 14/7 mang 8 triệu đồng đến đúng địa điểm này nộp để nhận lại biển kiểm soát. Trước khi lên xe, họ còn đe dọa nếu sai hẹn sẽ phạt rất nặng và bấm lỗ giấy phép lái xe.

 

Sau một đêm thức trắng vì uất ức trước cách đòi tiền mãi lộ trắng trợn của nhóm cán bộ TTGT nói trên, sáng 14/7 các lái xe đã quyết định tới Công an tỉnh Hà Tây tố cáo. Và hồi 16h15 chiều 14/7, tại Km 0900 đường Tỉnh lộ 416, thuộc địa bàn xã Đông Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, khi chiếc xe của TTGT tỉnh xuất hiện và nhận số tiền mãi lộ 8 triệu đồng thì đã bị bắt quả tang.

 

4 TTGT này gồm: Nguyễn Quốc Sự (sinh năm 1948, thường trú tại tổ 11, xã Sủ Ngòi, thị xã Hòa Bình, là Đội phó Đội tuần tra kiểm soát số 1); Nguyễn Minh Giang (sinh năm 1975, trú ở tổ 8, phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình, là thanh tra viên); Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1973, trú ở phường Thái Bình, thị xã Hòa Bình, thanh tra viên) và Dương Tiến Công (sinh năm 1982, trú ở tổ 1, phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình, lái xe của TTGT tỉnh Hòa Bình).

 

Khám xét chiếc xe ô tô của các vị TTGT này, ngoài số tiền “làm luật” 8 triệu đồng, PC14 còn thu thêm hơn 2,3 triệu đồng và 2 biển kiểm soát 33H - 6674 và 33H - 6675. Ngay sau đó, 4 cán bộ thanh tra cùng chiếc xe của TTGT tỉnh Hòa Bình được áp giải về trụ sở Công an Hà Tây.

 

Chiều 15/7, trao đổi với phóng viên, trung tá Dương Công Thuần, Phó phòng PC14, Công an tỉnh Hà Tây cho biết số cán bộ TTGT bị bắt đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. PC14 đã ra lệnh tạm giữ cả 4 người để tiếp tục làm rõ hành vi nhận hối lộ.

 

Theo Thanh Niên