Quảng Bình:

Bắt giữ nghi can bắt cóc trẻ em

(Dân trí) - Nguồn tin từ Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho hay, hiện cơ quan này đang tạm giữ và xác minh một đối tượng có nhiều nghi vấn bắt cóc trẻ em.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ, ngày 9/9, nhiều người dân xóm 3, thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã vây bắt và đánh đập một người đàn ông lạ mặt vì có những hành vi “lạ” đối với bé gái Trần Thị T. H. (11 tuổi), ở xóm 3, thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, (Quảng Bình).

Bé H., bàng hoàng kể lại, người đàn ông lạ mặt này hỏi đường, xin nước uống rồi cho H., một chiếc điện thoại và sau đó tên này có những hành vi “lạ” khiến bé H., hoảng sợ rồi bỏ chạy kêu hàng xóm.

Bắt giữ nghi can bắt cóc trẻ em - 1
Ngày 12/8, bé trai Hoàng Đình Vĩnh Hoàng (6 tuổi), con anh Hoàng Đình Ngãi và chị Nguyễn Thị Mai Tâm, trú ở số 7, đường Trần Hoàn, TP Đồng Hới, (Quảng Bình) đã bị bắt cóc trước mặt người lớn tại khu vực tiểu khu 5, phường Hải Đình (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, người đàn ông lạ mặt này tên là Lê Hữu T., (SN 1981), quê huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), hiện trú tại Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Hiện Công an huyện Quảng Trạch đang tạm giữ nghi can này để điều tra làm rõ vụ việc.

Đặng Tài