Bắt giữ hơn 1 tấn ba ba Trung Quốc nhập lậu

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe khách đã được hoán cải, cảnh sát phát hiện hơn 1 tấn ba ba và nhiều hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Ngày 14/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ bắt giữ khối lượng lớn hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc được nhập lậu về Việt Nam. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định, số hàng bị thu giữ gồm 1,2 tấn ba ba cùng số lượng lớn hàng hóa gia dụng như xe đạp, ấm đun nước bằng điện… và rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật.

Hơn 1 tấn ba ba Trung Quốc nhập lậu được cảnh sát phát hiện trên xe khách.
Hơn 1 tấn ba ba Trung Quốc nhập lậu được cảnh sát phát hiện trên xe khách.

Trước đó, chiều 13/4, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng 2 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) đã chặn dừng, kiểm tra chiếc xe khách 29 chỗ đã được hoán cải mang BKS 16H-4327 khi chiếc xe này đang trên đường về Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ba ba sống được đựng trong thùng xốp, hàng hóa gia dụng và thuốc bảo vệ thực vật.

Bước đầu, tài xế xe khách là Hoàng Trọng Phương (39 tuổi, quê Nam Sách, Hải Dương) cho biết mình chỉ là người vận chuyển thuê số hàng trên đưa về Hà Nội tiêu thụ. Thời điểm bị cơ quan chức năng kiểm tra, lái xe Phương không xuất trình được các giấy tờ liên quan tới lô hàng Trung Quốc trên.

Số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và hàng gia dụng bị cảnh sát thu giữ.
Số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và hàng gia dụng bị cảnh sát thu giữ.

Về 1,2 tấn ba ba sống, lái xe Phương khai nhận, số hàng này được thu mua từ các thương lái Trung Quốc ở khu vực gần cửa khẩu Móng Cái với giá khoảng 150.000 đồng/kg.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên