1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bắt giữ 10 xe quá tải “lọt” an toàn qua 5 tỉnh

(Dân trí) - Sáng ngày 23/10, thông tin từ ông Nguyễn Trần Toản, Phó chánh thanh tra Sở Giao thông Hà Tĩnh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) Hà Tĩnh vừa phát hiện và bắt giữ 10 chiếc xe chở quá tải khi đang lưu thông trên QL1 đoạn qua huyện Kỳ Anh.

Theo tìm hiểu, đoàn xe quá tải này thuộc Doanh nghiệp vận tải Đào Vũ, đóng tại tỉnh Bình Định, xuất phát ngày 19/10 từ Nhà máy Kính nổi của Công ty CP Kính Chu Lai thuộc KCN Chu Lai (Quảng Nam) và chở hàng ra Hà Nội.

Đến 22h ngày 22/10, sau khi "lọt" an toàn qua 5 tỉnh, đoàn xe này đi đến địa phận xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh (gần Trạm KTTTX) thấy lực lượng trạm cân hoạt động nên các tài xế đã cho xe tránh vào các quán ăn bên đường để chờ thời cơ vượt trạm.

Đến 2h sáng 23/10, khi phát hiện thấy lực lượng của Trạm KTTTX không có người trực, các tài xế đua nhau vượt trạm. Tuy nhiên, đoàn xe đã bị lực lượng làm nhiệm vụ cân kiểm tra tải trọng mật phục và bắt gọn cách đó gần 10 km.

 

Đoàn xe quá tải của Doanh nghiệp vận tải Đào Vũ bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đoàn xe quá tải của Doanh nghiệp vận tải Đào Vũ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu đoàn xe quay về Trạm KTTTX để cân kiểm tra, kết quả cả 10 xe đều chở quá tải từ trên 50% đến 100%.

Trước đó, Doanh nghiệp tư nhân Vận tải Đào Vũ  tại tỉnh Bình Định đã từng nhiều lần bị Trạm KTTTX Hà Tĩnh phát hiện, xử phạt hành chính vì có xe chở quá tải. 

Thời điểm gần nhất là ngày 15/8, doanh nghiệp này bị Trạm KTTTX lập biên bản xử phạt 113,5 triệu đồng do ba xe của doanh nghiệp này chở quá tải từ 50-115%.

Hiện tại lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, buộc các xe hạ tải mới cho xe tiếp tục hành trình.

Tiến Hiệp